Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang chặn tàu kiểm ngư Việt Nam

13/06/2014 19:08 GMT+7

TNO) Các tàu Trung Quốc đã tăng tốc, di chuyển với tốc độ cao để ngăn chặn tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981.

(TNO) Các tàu Trung Quốc đã tăng tốc, di chuyển với tốc độ cao để ngăn chặn tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981.

>> Vụ giàn khoan Hải Dương-981: Việt Nam thắng thế trước Trung Quốc trong cuộc chiến tuyên truyền
>> Mưa to kéo dài ở khu vực giàn khoan Hải Dương-981
>> Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc: Trung Quốc phải rút giàn khoan
>> Trung Quốc tiếp tục di chuyển giàn khoan
>> Đồng bào Hoa tại Long An phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan
>> Tuyên dương phóng viên tác nghiệp ở hiện trường giàn khoan Hải Dương 981
>> Bắc Kinh lại ngang ngược nói giàn khoan nằm trong vùng biển Trung Quốc

Chiều nay 13.6, Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, quan sát tại hiện trường, lực lượng kiểm ngư phát hiện Trung Quốc đang có 116 tàu, gồm 42 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 18 tàu kéo, 36 tàu cá và 6 tàu quân sự bảo vệ xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Trong ngày, các đội tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc luôn bám sát tàu Việt Nam trong khoảng cách từ 50 - 100 mét. Đáng chú ý, các tàu Trung Quốc đã tăng tốc, thậm chí chạy với tốc độ cao ngăn chặn quyết liệt tàu Việt Nam đi sâu vào vùng biển có giàn khoan. Các tàu Trung Quốc chủ động ngăn chặn từ xa trong phạm vi cách giàn khoan từ 8 - 10 hải lý.

 Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang chặn tàu kiểm ngư Việt Nam
Tàu Trung Quốc di chuyển với tốc độ cao, sẵn sàng đâm húc tàu kiểm ngư Việt  Nam - Ảnh: Trung Hiếu

Trong ngày hôm nay, ở vùng biển cách giàn khoan 35 hải lý, tàu Trung Quốc đã dàn thành hàng ngang, chặn hướng di chuyển của tàu cá Việt Nam.

Theo Cục Kiểm ngư, thời tiết tại vùng biển thuộc Quần đảo Hoàng Sa và hiện trường Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép đang có biến động. Trời mưa giông và mây mù, biển động, gió giật cấp 6 khiến tầm quan sát bị hạn chế.

Biển động, sóng lớn cũng khiến sức khỏe của ngư dân, các chiến sĩ kiểm ngư bị ảnh hưởng. Các tàu của Việt Nam đã phải cơ động gần nhau hơn để hỗ trợ lẫn nhau, tiếp tục tổ chức đấu tranh phản đối Trung Quốc. Hiện tại, các tàu kiểm ngư Việt Nam đang bám trụ trong vùng biển cách giàn khoan từ 10 - 13 hải lý.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ở nam Quần đảo Hoàng Sa trong ngày 14.6 tiếp tục có mưa rào, rải rác có giông, tầm nhìn xa từ 4 - 10 km. Sóng biển cao từ 1,5 - 2 mét, gió tây nam cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đưa ra cảnh báo, trong cơn giông đề phòng có gió lốc xoáy, gió giật mạnh.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.