Khách sạn cách ly dịch COVID-19 ở Trung Quốc sập, 70 người mắc kẹt

Văn Khoa
Văn Khoa
07/03/2020 23:26 GMT+7

Một khách sạn dùng để cách ly bệnh nhân COVID-19 do virus Corona mới ( SARS-CoV-2 ) bất ngờ bị sập vào tối nay 7.3, khi có khoảng 70 người trong tòa nhà.

Cụ thể, khách sạn Hân Giai ở thành phố Tuyền Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã bị sập vào khoảng 19 giờ 30 tối 7.3 (giờ địa phương).Theo Nhân Dân nhật báo, đây là nơi dùng để cách ly các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Phúc Kiến.
Vào thời điểm tòa nhà cao 5 tầng bị sập, có khoảng 70 người bị mắc kẹt bên trong, theo giới chức địa phương. Tính đến 22 giờ 30 (theo giờ Việt Nam), số người được cứu khỏi khách sạn bị sập đã lên đến 35, theo CGTN.

[VIDEO] Số ca nhiễm Covid-19 toàn thế giới vượt mốc 100.000, Việt Nam có ca thứ 17 dương tính

Một người đàn ông địa phương cho rằng vụ sập khách sạn là vụ nổ. “Tôi đang dùng bữa tối thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn và nghĩ đó là một vụ nổ. Đến khi tôi chạy lên ban công xem thì thấy toàn bộ tòa nhà khách sạn đổ sập”, trang tin Mnw.cn dẫn lời người đàn ông đó cho hay.
Gần 150 lính cứu hỏa và 25 nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, theo Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.