Hàng trăm chim giang sen quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở hồ Trị An

Lê Lâm
Lê Lâm
08/08/2020 10:30 GMT+7

Lần đầu tiên, hàng trăm con chim giang sen quý hiếm 'tề tựu' tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Những ngày qua, tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai xuất hiện hàng trăm con chim giang sen quý hiếm.
Cụ thể chúng hiện diện ở khu vực thượng nguồn hồ Trị An (thuộc quản lý của Khu bảo tồn).

Hàng trăm con chim giang sen tìm về thượng nguồn hồ Trị An kiếm ăn

Ảnh: CTV

Theo một cán bộ Khu bảo tồn, chim giang sen là loài ăn cá. Hiện mực nước ở hồ Thủy điện Trị An đang cạn, vùng thượng nguồn xuất hiện nhiều vũng nước đọng chứa nhiều tôm cá nên chim giang sen tìm tới kiếm ăn.

Chim giang sen hiện nằm trong nhóm bị đe dọa tuyệt chủng

Ảnh: CTV

Cũng theo cán bộ này, hằng năm tại hồ Trị An vẫn có chim giang sen tìm về nhưng số lượng rất, nhưng đây là lần đầu tiên chim giang sen về với số lượng lớn như vậy.
Theo Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, chim giang sen, còn gọi là cò lạo Ấn Độ, tên khoa học là Mycteria leucoce, là một loại thuộc họ hạc; được Liên minh bảo tồn thiên nhiên Quốc tế xếp vào nhóm bị đe dọa tuyệt chủng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.