Premier League: Khi Old Trafford lại trở thành pháo đài

04/02/2023 08:26 GMT+7

M.U sẽ chào đón Crystal Palace đến sân Old Trafford vào đêm nay (4.2) trong trận đấu ở vòng 21 Premier League.

"Quỷ đỏ" sẽ tìm cách phục hồi hành trình của họ ở giải đấu hàng đầu của nước Anh sau những chiến công liên tục ở các giải cúp quốc nội: lọt vào trận chung kết Cúp Liên đoàn và giành một suất góp mặt ở vòng 16 đội tại Cúp FA.

Khi Old Trafford  lại trở thành pháo đài  - Ảnh 1.

Sự vắng mặt của Zaha (11) vì chấn thương sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh phản công của Crystal Palace

Reuters

Lý do là vì "Nhà hát của những giấc mơ" lại một lần nữa trở thành pháo đài như trong quá khứ - nơi đã chứng kiến M.U bất bại trong 14 trận gần nhất, với 12 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Dưới thời HLV Solskjær, "Quỷ đỏ" đã lập nên thành tích đáng nể trên đất khách và dưới thời HLV Ten Hag, có vẻ như việc biến Old Trafford trở lại thành một pháo đài phần nào là ưu tiên của ông - và đúng như vậy.

Bên cạnh đó, dù Van de Beek, Eriksen, McTominay, Butland và Dalot phải vắng mặt vì những lý do khác nhau nhưng HLV Ten Hag vẫn có trong tay một đội hình rất mạnh để đe dọa Crystal Palace, nhất là với sự trở lại của Martial và Sancho. Trong khi đó, tân binh Sabitzer cũng có thể xuất hiện lần đầu tiên dưới màu áo của M.U.

Sự khác biệt càng đáng kể hơn khi HLV Vieira của Crystal Palace sẽ không có được sự phục vụ của Ferguson, McArthur, Andersen và đặc biệt là lá bùa hộ mệnh Zaha vì chấn thương. "Đại bàng" đã có 2 kết quả hòa trong 2 trận gần nhất của họ ở Premier League, nhưng không có một chiến thắng nào kể từ khi đánh bại Bournemouth trong ngày cuối cùng của năm 2022. Tất nhiên, HLV Vieira vẫn muốn gây rắc rối cho M.U tại Old Trafford nhưng đây có thể là trận đấu mà Crystal Palace sẽ không thể nở nụ cười.

Trong trận đấu giữa hai đội bóng đều rất giỏi trong phản công mà lại tồn tại một số khiếm khuyết ở hàng phòng ngự thì sự vắng mặt của những cầu thủ trụ cột có thể là yếu tố quan trọng để phân định thắng bại. Ở đây, phần thiệt sẽ thuộc về Crystal Palace khi họ vừa mất một vũ khí phản công rất đáng gờm (Zaha) và một lá chắn thép ở hàng phòng ngự (Andersen).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.