PSG tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch Ligue 1

29/04/2015 08:00 GMT+7

(TNO) Paris Saint Germain (PSG) đã nắm trong tay lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch Ligue 1 sau khi đánh bại vị khách Metz với tỷ số 3-1 ở trận đấu bù diễn ra rạng sáng nay (29.4, giờ Việt Nam).

(TNO) Paris Saint Germain (PSG) đã nắm trong tay lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch Ligue 1 sau khi đánh bại vị khách Metz với tỷ số 3-1 ở trận đấu bù diễn ra rạng sáng nay (29.4, giờ Việt Nam).
Javier Pastore (giữa) chính là nguồn cảm hứng giúp PSG dễ dàng hạ Metz - Ảnh: AFP
Được chơi trên sân nhà Parc des Princes và sở hữu đội hình áp đảo Metz, PSG dường như không gặp quá nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận mặc dù Zlatan Ibrahimovic vẫn còn thụ án treo giò trận cuối cùng. 

Những người lập công cho đội bóng  thủ  đô  Paris  là  Marco  Verratti  (phút  25),  Edinson  Cavani  (phút  42)  và Gregory van der Wiel (phút 77), nhưng nguồn cảm hứng đem lại chiến thắng cho đội quân của HLV Laurent Blanc là Javier Pastore. Tiền vệ người Argentina chính là người kiến thiết cả 3 bàn thắng và là hiểm họa lớn đối với hàng thủ Metz trong suốt trận đấu. 

Màn trình diễn chói sáng của Pastore xứng đáng nhận ngợi từ người hâm mộ và không phụ lòng sự tin tưởng của ông chủ Nasser Al-Khelaifi. Trước đó, chính ông chủ giàu có người Qatar khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Parisien rằng Pastore là 1 trong 3 cầu thủ sẽ không đi đâu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. 
PSG đang có nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh vô địch - Ảnh: AFP
Trong khi đó, tân binh Metz chơi đầy nỗ lực nhưng việc chỉ tận dụng thành công một cơ hội ghi bàn (Modibo Maiga lập công ở phút 53) khiến đội khách giậm chân ở vị trí kế cuối bảng xếp hạng và ngày trở lại Ligue 2 đang hiển hiện trước mắt dokém vị trí an toàn đến 8 điểm (30 so với 38). 

Ngược lại, chiến thắng tại Paris đưa đoàn quân của HLV Blanc nắm giữ ngôi đầu và tạo khoảng cách 3 điểm với đội nhì bảng Lyon. Đó là môt lợi thế không nhỏ cho PSG ở 4 vòng còn lại để giúp họ tràn trề hy vọng đoạt cú hattrick chức vô địch Ligue 1. 

Hy vọng đó càng lớn hơn bởi ở vòng cuối, đội bóng thủ đô nước Pháp chỉ gặp những đối thủ yếu như Nantes, Guingamp, Montpellier và Reims. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.