Qatar tặng 10.000 nhà hộp mùa World Cup cho Thổ Nhĩ Kỳ, Syria sau động đất

13/02/2023 09:20 GMT+7

Qatar sẽ gửi các container dùng làm nhà trong mùa World Cup 2022 cho người mất nhà cửa sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Các quan chức Qatar ngày 12.2 thông báo nước này sẽ gửi 10.000 nhà hộp mini dạng container sang cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Sau trận động đất cách đây một tuần, hàng triệu người bị mất nhà cửa.

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào rạng sáng 6.2, làm ít nhất 33.000 người thiệt mạng tại hai nước và phá hủy nhiều ngôi nhà.

Những căn nhà hộp mini được chuẩn bị gửi sang Thổ Nhĩ Kỳ tại cảng Hamad, Qatar ngày 12.2

Những căn nhà hộp mini được chuẩn bị gửi sang Thổ Nhĩ Kỳ tại cảng Hamad, Qatar ngày 12.2

REUTERS

"Trước nhu cầu khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, chúng tôi đã quyết định chuyển các cabin và nhà hộp sang khu vực, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và ngay trước mắt cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria", AFP dẫn lời một quan chức Qatar. Chuyến hàng đầu tiên dự kiến rời khỏi Doha vào ngày 13.2 để đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Những căn nhà hộp nhỏ được sử dụng làm chỗ ở trong kỳ World Cup tại Qatar vào cuối năm ngoái. Sau khi giải đấu kết thúc, Qatar nói sẽ mang những căn nhà này đi từ thiện.

Cạn dần hy vọng tìm kiếm người sống sót sau trận động đất kinh hoàng Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Việc tài trợ được thực hiện sau khi Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 12.2. Ông là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên làm điều này sau trận động đất.

Quốc vương Qatar không đến vùng thảm họa mà hội đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul về cách Qatar có thể hỗ trợ giảm nhẹ hậu quả động đất.

Ngoài viện trợ nhà hộp, Qatar còn đưa đội cứu hộ khoảng 130 người đến Thổ Nhĩ Kỳ và thêm 100 tấn hàng cứu trợ.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có hơn 233.000 nhân viên tìm kiếm cứu nạn trong và ngoài nước đang hỗ trợ sau động đất. 

Trong diễn biến mới, một đoàn xe gồm 10 chiếc chở hàng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đã đi từ Thổ Nhĩ Kỳ vào vùng tây bắc Syria trong ngày 12.2, theo CNN. Trước đó một ngày, 22 chiếc xe chở hàng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc cũng đã đến khu vực, hầu như nằm dưới sự kiểm soát của các phe nổi dậy trong cuộc nội chiến Syria.

Xem nhanh 20h ngày 13.2: Kỳ tích giữa thảm họa ở Thổ Nhĩ Kỳ | Bà trùm Mười Tường lại hầu tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.