QNK.Quảng Nam 'thề' không buông ở trận tiếp XSKT.Cần Thơ

15/09/2015 11:49 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo và ban huấn luyện của QNK.Quảng Nam đều khẳng định sẽ chơi một trận sòng phẳng với Xổ số kiến nhiết Cần Thơ ( XSKT.Cần Thơ ) ở vòng cuối cùng V-League 2015, bất chấp mối thâm tình với HLV Vũ Quang Bảo .

(TNO) Lãnh đạo và ban huấn luyện của QNK.Quảng Nam đều khẳng định sẽ chơi một trận sòng phẳng với Xổ số kiến nhiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) ở vòng cuối cùng V-League 2015, bất chấp mối thâm tình với HLV Vũ Quang Bảo.

HLV Hoàng Văn Phúc (ngoài cùng bên phải) khẳng định sẽ xua quân đá thẳng chân trước XSKT.Cần Thơ - Ảnh: Minh Tú

“Gặp ông Bảo tôi thấy bình thường. Xưa ông ấy có công thì mình đã thưởng rồi. Còn giờ cứ đá. XSKT.Cần Thơ nếu cố ăn được thì tốt, không thì thua thôi. Nếu QNK.Quảng Nam mà thả thì dân chửi chết. 

Cầu thủ là người trực tiếp đá trên sân chứ không phải tôi hay ban huấn luyện. Tôi nói họ cứ đá cho thoải mái. QNK.Quảng Nam không bị áp lực thành tích nữa, nhưng không vì thế mà để trận đấu dễ đi”, Giám đốc điều hành CLB QNK.Quảng Nam, ông Nguyễn Húp thẳng thắn nói.

Vào lúc 17 giờ ngày 20.9, QNK.Quảng Nam sẽ chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải 2015 trên sân Tam Kỳ bằng việc tiếp đón XSKT.Cần Thơ, trong hoàn cảnh đội bóng Tây Đô cần ít nhất 1 điểm để chắc chắn trụ hạng.

Sau khởi đầu chật vật, QNK.Quảng Nam đã chơi rất tốt trong giai đoạn 2. Ở 7 trận gần nhất, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã thắng đến 6, với những bại tướng cỡ bự như B.Bình Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng, Than Quảng Ninh, SHB.Đà Nẵng…
QNK.Quảng Nam (áo xanh) đang có phong độ cực tốt - Ảnh: Minh Tú

HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định, QNK.Quảng Nam phải đá thật để giữ chữ tín: “Tôi cùng lãnh đạo và ban huấn luyện xác định bóng đá chuyên nghiệp phải chơi hết sức mình. Bởi vậy, dù QNK.Quảng Nam đã trụ hạng từ lâu, nhưng vẫn thể hiện rất tốt trước Thanh Hóa, B.Bình Dương...

Tôi xác định đến thời điểm này tư tưởng cầu thủ là tốt. Đúng là anh Bảo ở Quảng Nam gần 2 mùa giải. Nhưng làm đội nào bảo vệ màu cờ sắc áo nơi đó. Tôi quán triệt lại cầu thủ, một khi đã chọn nghề cầu thủ phải chuyên nghiệp. Đá bóng không chỉ vì cầu thủ đó, mà còn có khán giả, lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ.

Nếu QNK.Quảng Nam chơi bóng kiểu tình nghĩa, doanh nghiệp sẽ chùn chân, nhà tài trợ sẽ chán và không đầu tư nữa. Khán giả sẽ quay lưng. Điều đó gây thiệt thòi cho cả đội bóng. Cầu thủ ra sân không thể lẫn lộn chuyện cá nhân với tập thể được”.

“Trận đấu tới, hơi tiếc khi QNK.Quảng Nam sẽ vắng Suleiman vì bị 3 thẻ. Trận rồi với B.Bình Dương, gặp lại đội bóng cũ cậu ấy máu quá. Ngoài ra Đinh Thanh Trung cũng vắng mặt vì vướng đám hỏi, đầu tháng 10 em ấy sẽ cưới. Đây là việc Trung đề xuất từ lâu và đã được lãnh đạo phê duyệt từ cả tháng trước”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.