Quả bóng vàng Văn Thị Thanh dẫn dắt đội Thái Nguyên T&T: 'Tôi không ngại áp lực'

30/09/2024 12:30 GMT+7

Trở thành HLV trưởng CLB Thái Nguyên T&T, cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh khẳng định không ngại đối đầu áp lực, sẵn sàng cùng cầu thủ 'vượt ngưỡng' để nâng tầm.

Sáng 30.9, CLB nữ Thái Nguyên T&T công bố bản hợp đồng với HLV Văn Thị Thanh. Cựu Quả bóng vàng Việt Nam 2003 sẽ đảm đương vị trí HLV trưởng, trong khi ông Đoàn Việt Triều rút về làm trợ lý. Đội nữ Thái Nguyên T&T cũng bổ sung cựu thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh của đội tuyển nữ Việt Nam vào vị trí HLV thủ môn.

Từ ngày 3 đến 7.10, HLV Văn Thị Thanh sẽ ra mắt đội bóng mới ở giải giao hữu quốc tế với sự tham gia của Bắc Kinh FC (Trung Quốc), Manila Digger FC (Philippines), Hà Nội và Thái Nguyên T&T. Trả lời phỏng vấn, nhà cầm quân nữ đầu tiên ở Việt Nam có bằng AFC Pro khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Quả bóng vàng Văn Thị Thanh dẫn dắt đội Thái Nguyên T&T: 'Tôi không ngại áp lực'- Ảnh 1.

HLV Văn Thị Thanh gia nhập CLB Thái Nguyên T&T

"Từng là cầu thủ nên tôi sẽ hiểu học trò"

- Lãnh đạo CLB Thái Nguyên T&T giao mục tiêu gì cho chị ở mùa giải này?

CLB Thái Nguyên T&T đã tiến bộ trong thời gian qua, minh chứng là tấm HCĐ (hạng ba) lịch sử ở giải vô địch quốc gia 2024. Tôi muốn cùng các cầu thủ tiếp tục phát triển đội bóng, duy trì vị trí trong tốp 3 đội bóng nữ hàng đầu Việt Nam. Đây là đích đến mà lãnh đạo giao cho.

Ngồi ở cương vị HLV trưởng luôn có áp lực, nhưng tôi không ngại đương đầu với áp lực, mà luôn sẵn sàng vượt qua.

- Chị là HLV nữ đầu tiên của Việt Nam có bằng AFC Pro, nhưng huấn luyện thực chiến lại là chuyện khác. Chị đã chuẩn bị tinh thần?

Từ năm 2010 đến năm 2016, tôi đã làm bóng đá chuyên nghiệp trên cương vị HLV trưởng đội Phong Phú Hà Nam. Giai đoạn 10 - 15 năm trước, bóng đá nữ Việt Nam mới phát triển, nên người ít kinh nghiệm như tôi có thể đảm đương.

Sau 10 năm, tôi đã tham gia khóa học AFC Pro, làm giảng viên khóa HLV bằng C của VFF để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, bóng đá nữ hiện tại đã phát triển hơn. Đà thăng tiến của bóng đá có tính chu kỳ, rải theo từng năm nên với cương vị làm bóng đá, tôi phải nắm bắt được.

Quả bóng vàng Văn Thị Thanh dẫn dắt đội Thái Nguyên T&T: 'Tôi không ngại áp lực'- Ảnh 2.

Văn Thị Thanh là một trong số ít HLV Việt Nam có bằng AFC Pro

ẢNH: Nam Nguyễn

Tôi từng đứng lớp HLV, làm bóng đá trẻ, sắm vai trợ lý HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam... Nhưng việc làm HLV trưởng cho đội bóng tham vọng như Thái Nguyên T&T là thử thách khó khăn. Tôi đã chuẩn bị tâm lý, nỗ lực hết mình.

Với sự giúp đỡ của ban huấn luyện đội, tôi sẽ được tiếp bước trên chặng đường sắp tới, rút ngắn thời gian hòa nhập với bóng đá nữ Thái Nguyên.

- Với bóng đá nữ, HLV nữ sẽ có ưu thế hơn nam?

Nhận lời huấn luyện CLB Thái Nguyên T&T, tôi muốn nâng cao vai trò của các cầu thủ nữ, sau đó giải nghệ và làm HLV trưởng, tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Đơn cử, HLV Đoàn Thị Kim Chi trưởng thành từ cầu thủ, sau đó đoạt nhiều chức vô địch với CLB nữ TP.HCM trên cương vị HLV trưởng. Tôi phải học hỏi HLV Kim Chi rất nhiều. Chị Chi rất thành công khi còn là cầu thủ và cũng khẳng định năng lực khi làm HLV.

Tôi muốn đi con đường tương tự. Khi còn là cầu thủ, tôi đã chứng minh được mình. Nên khi làm HLV, với kinh nghiệm thi đấu từ thời là cầu thủ, học hỏi ở các lớp HLV... đây là lúc tôi phải làm được.

Bóng đá nữ và nam về cơ bản không khác nhau nhiều, huấn luyện cầu thủ nữ hay cầu thủ nam cũng vậy. Khác biệt nếu chăng chỉ là tốc độ. Tôi từng là cầu thủ, nên sẽ hiểu tâm lý các cầu thủ nữ nhiều hơn.

Tuy nhiên, HLV nam cũng có lợi thế riêng. Kết hợp HLV nam và HLV nữ trong ban huấn luyện mới là "thượng sách". Đừng nghĩ rằng nam chỉ nên làm công việc này, hay nữ chỉ nên làm công việc kia. Đã bước vào công việc, nam nữ không quan trọng. Phải cùng nhau huấn luyện để tạo ra tập thể tốt. Ban huấn luyện đoàn kết thì cầu thủ mới yên tâm nỗ lực.

- Chị có ngại sức ép từ kỳ vọng của ban lãnh đạo và người hâm mộ?

Trong bóng đá, thành công và thất bại luôn đan xen. Hôm nay có thể thành công, nhưng ngày mai cũng có thể thất bại. Đó là châm ngôn của tôi khi bước chân vào nghiệp bóng đá.

Tôi không sợ thất bại. Tôi luôn nỗ lực và chỉ quan tâm mình có thể làm gì để đóng góp cho CLB nữ Thái Nguyên T&T.

Quả bóng vàng Văn Thị Thanh dẫn dắt đội Thái Nguyên T&T: 'Tôi không ngại áp lực'- Ảnh 3.

HLV Văn Thị Thanh đặt mục tiêu giữ vị trí trong tốp 3 cho CLB Thái Nguyên T&T

Sẽ thiết kế giáo án phù hợp 

- Với kinh nghiệm tích lũy khi học bằng AFC Pro, chị sẽ mang đến diện mạo mới cho CLB Thái Nguyên T&T?

Trong 5 năm tôi học bằng HLV AFC Pro và có trải nghiệm hỗ trợ các HLV Mai Đức Chung (đội tuyển nữ Việt Nam) và Akira Ijiri (U.19 nữ Việt Nam), tôi đã xen lẫn việc học hành và huấn luyện.

Tôi đã học được cách thiết kế một bài tập, hay chuẩn bị mùa giải mới cần những bước nào, huấn luyện ra sao để phù hợp nhất với cầu thủ.

Ví dụ, tôi muốn thiết kế buổi tập để cầu thủ không phải chờ đợi nhiều, luôn kích thích tư duy học trò. HLV trưởng sẽ không chỉ đạo cầu thủ phải làm thế này hay thế kia. Mà khi bước ra sân, cầu thủ phải tự đưa ra quyết định của mình, đôi khi chỉ trong thời gian có vài giây thôi. Tôi muốn cầu thủ chịu trách nhiệm với hành động của mình. Đó mới là yếu tố cốt lõi.

- Mục tiêu CLB Thái Nguyên T&T đặt ra ở giải giao hữu quốc tế với các đội đến từ Philippines, Trung Quốc là gì?

Đối thủ của Thái Nguyên T&T ở giải giao hữu đầu tháng 10 tới đều rất mạnh. Đại diện Philippines có nhiều cầu thủ giỏi đến từ Mỹ và Canada. Đại diện Trung Quốc đến từ nền bóng đá nữ mạnh tại châu Á. Đây là hai đối thủ chất lượng. Ngoài ra, CLB nữ Hà Nội cũng có HLV mới, mà đôi khi mình không thể "đọc" được hết ý đồ của họ.

Song, đây là cơ hội để CLB Thái Nguyên T&T chuẩn bị cho Cúp quốc gia nữ diễn ra vào tháng 12. Tôi muốn tạo cho cầu thủ niềm tin trước thềm giải đấu quan trọng này. Còn chuẩn bị ra sao, đó là chuyện phía sau hậu trường mà HLV trưởng như tôi phải đảm đương.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Văn Thị Thanh là tên tuổi nổi tiếng trong làng bóng đá nữ Việt Nam. Cựu tuyển thủ sinh năm 1985 quê Hà Nam được lên đội tuyển nữ Việt Nam khi mới 17 tuổi. Văn Thị Thanh chính là người ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 22 (2003) trên sân nhà.

Văn Thị Thanh nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003, Quả bóng bạc năm 2005 và là một trong 10 VĐV xuất sắc của thể thao Việt Nam năm 2003 và 2005. Sau khi giải nghệ, Văn Thị Thanh theo nghiệp cầm quân và hiện là nữ HLV duy nhất của Việt Nam có bằng AFC Pro (chứng chỉ cao nhất của AFC cho các HLV chuyên nghiệp đủ điều kiện dẫn dắt các đội tuyển quốc gia - do VFF và AFC tổ chức).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.