Quả bóng World Cup 2022 phải sạc điện và bàn thắng không được tính cho Ronaldo

02/12/2022 07:00 GMT+7

World Cup 2022 , các thủ môn nơm nớp lo 'cháy' lưới">Trái bóng Al Rihla sử dụng tại World Cup 2022 được hãng thể thao Adidas áp dụng cảm biến IMU 500Hz và công nghệ kết nối các thiết bị với trái bóng. Trước mỗi trận đấu những trái bóng này đều được bảo đảm là đã sạc đầy. Bộ cảm biến này được hoạt động nhờ 1 cục pin có thể kéo dài hoạt động trong vòng 6 giờ liên tục hoặc lên tới 18 giờ khi không sử dụng.

Trái bóng Al Rihla sử dụng tại World Cup 2022 được hãng thể thao Adidas áp dụng cảm biến IMU 500Hz và công nghệ kết nối các thiết bị với trái bóng. Trước mỗi trận đấu những trái bóng này đều được bảo đảm là đã sạc đầy. Bộ cảm biến này được hoạt động nhờ 1 cục pin có thể kéo dài hoạt động trong vòng 6 giờ liên tục hoặc lên tới 18 giờ khi không sử dụng.' />
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.