Quách Thiện Ni - “Phụ nữ và rượu vang”

07/06/2007 11:23 GMT+7

Rượu vang đỏ được xem là loại rượu dành riêng cho phụ nữ, màu sẫm có thể thỏa mãn cái nhìn cho người uống, hương vị không quá nồng, nhưng hương thơm thoang thoảng. Trong làng giải trí Hồng Kông, Quách Thiện Ni cũng được ví như rượu vang, hiện nay cô đã trở thành “Hoa đán” tài sắc của TVB.

Nhất phẩm: Xem

Tips: Muốn thử mùi vị của rượu, chỉ nên rót rượu khoảng 1/3 ly, lắc nhẹ ly rượu để rượu tiếp xúc với không khí, tỏa hương thơm. Khi rót rượu nhớ quan sát, rượu càng sánh thì càng ngon. Có thể thông qua thời gian ủ rượu đánh giá chất lượng rượu.

Quách Thiện Ni có đôi mắt đen láy, tuyệt đẹp, nhưng chất chứa nhiều tâm sự, ở cô toát lên sức cuốn hút đầy bí ẩn, bề ngoài trông cởi mở, nụ cười luôn hiện trên môi, nhưng nội tâm lại đa sầu đa cảm. Báo giới từng ví von, vẻ đẹp của Quách Thiện Ni như loài hoa Bách hợp kiêu sa, mà lại mong manh, dễ vỡ. Trải qua những lần tin đồn bủa vây, Quách Thiện Ni đã rút ra được phương châm sống và làm việc: “Đừng quan tâm người khác đánh giá thế nào về mình, chỉ cần sống sao cho vui vẻ”.

Bàn đến sắc đẹp, Quách Thiện Ni hoàn toàn thích hợp đóng nhân vật Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nhân. Trong phim Tranh bá xưng hùng, Tây Thi vì giúp người yêu là Phạm Lãi phục quốc, cô đã hy sinh danh tiết của mình, dùng sắc đẹp mê hoặc Ngô Vương Phù Sai. Quách Thiện Ni đã khắc họa thành công tính cách hướng nội, u uất, nhưng kiên cường của người đẹp Tây Thi. Cô áp dụng lối diễn không đại hỷ đại bi, không nhăn mặt chau mày, khóc lóc thảm thiết, nhưng nhìn vào ánh mắt của cô, người xem có thể thấu hiểu nỗi đau không thể nói thành lời. Qua vai diễn này, Quách Thiện Ni đã chứng tỏ diễn xuất của cô đã chín muồi sau nhiều năm rèn luyện.

Nhị phẩm: Ngửi


Quách Thiện Ni (vai Tây Thi) trong phim Tranh bá xưng hùng
Tips: Trong rượu vang đỏ, ngoài vị chua của nho, còn có vị hơi chát của cây sồi, vị trái cây, hương thơm thoang thoảng của cỏ… tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một hương vị độc đáo, tinh tế.

Từ ngày đăng quang Hoa hậu Hồng Kông đến nay, sự nghiệp diễn xuất của Quách Thiện Ni phát triển thuận lợi, cô rất hài lòng với những gì mình đang có: “Niềm vui của tôi bắt nguồn từ sự cố chấp đối với vạn mệnh”. Sau khi tốt nghiệp đại học, Quách Thiện Ni làm tiếp viên hàng không, nhưng cô luôn khao khát tìm một công việc có nhiều thử thách, và ước mơ của cô đã trở thành hiện thực sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu.

Quách Thiện Ni tâm sự, những ngày đầu mới vào nghề, cô thường vì chuyện có phim đóng hay không mà lo lắng. Trải qua giai đoạn bị khủng hoảng đó, cô hiểu ra, đó là con đường tất yếu mà các diễn viên mới đều phải đi qua để học cách thích nghi: “Đôi khi có những việc chúng ta không thể nào làm chủ được, vì vậy tôi phải tự khống chế bản thân”. Mỗi khi bị áp lực, Quách Thiện Ni thường chọn phương pháp vận động, nghe nhạc, làm đẹp để giúp cô cân bằng lại tinh thần.

Tam phẩm: Uống

Tips: Khi thưởng thức rượu vang phải hớp từng ngụm, cho rượu lắng đọng trong miệng để mùi hương từ từ xông lên mũi, thấm vào khoang miệng, cuối cùng mới nuốt rượu, như thế mới có thể cảm nhận hết hương vị thơm ngon của nó. Rượu vang hấp dẫn nhất khi đựng trong những chiếc bình pha lê trong suốt, như vậy mới thể hiện hết nét thuần khiết, quyến rũ. Vẻ đẹp của rượu vang cũng giống như sắc đẹp của người phụ nữ, nếu  được người thân chăm sóc che chở, người phụ nữ sẽ càng đẹp hơn.

Trong phim Những thiên sứ vô danh, có một cảnh Quách Thiện Ni mặc áo tắm, khi quay cảnh này, cô đã sử dụng chiếc áo tắm của mình, nhưng vì nó quá gợi cảm nên phải sửa lại. Mẹ cô đã khâu lại chiếc áo cho kín đáo hơn, đường kim mũi chỉ của bà rất khéo, nên lúc ghi hình không ai nhận ra bộ áo tắm đó đã được sửa lại. Thế mới biết nhờ tình thương và sự chăm sóc chu đáo của mẹ, Quách Thiện Ni mới sinh đẹp và duyên dáng đến thế.

Về sự so sánh giữa “phụ nữ và rượu vang”, Quách Thiện Ni phát biểu cảm nghĩ: “Khi ủ rượu nhất định phải chọn những quả nho tươi ngon nhất mới có thể ủ ra loại rượu vang có mùi vị thơm ngon. Cuộc sống cũng vậy, trong quá trình trưởng thành, con người phải trải qua nhiều vấp ngã mới rút ra được kinh nghiệm đường đời”.

Theo Đông Nghi - Thế giới Điện ảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.