“Quái xế” ngỡ ngàng, giấu biển số trong cốp vẫn bị cảnh sát thường phục tóm gọn

28/08/2022 16:13 GMT+7

Trong đêm 27.8.2022, các tổ công tác 141 tiếp tục hoạt động hóa trang tuần tra xử lý đối tượng càn quấy và ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự, các quái xế trên đường phố theo chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội .

Giấu biển kiểm soát trong cốp xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và không xuất trình được những giấy tờ cần thiết, hai nam thanh niên đã bị tổ công tác 141 Công an TP.Hà Nội đưa về công an phường sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cả hai quái xế hoàn toàn bất ngờ vì không phát hiện ra lực lượng cảnh sát tuần tra đã hóa trang khi làm nhiệm vụ.

Tổ tuần tra hóa trang 141 của Công an TP.Hà Nội xử lý các vi phạm về giao thông trong đêm

Trung Hiếu

Theo trúng Nguyễn Ngọc Thuyên, Tổ trưởng Tổ Y1/141, thực hiện những ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 141, các lực lượng tuần tra của lực lượng 141 sẽ thực hiện nhiệm vụ hóa trang để tuần tra kiểm soát trên những địa bàn trọng điểm thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên đi nhanh, lạng lách đánh võng, nẹt pô, rú ga, mang theo hung khí, gây mất trật tự an toàn giao thông; từ đó để phát hiện kịp thời đối tượng bằng biện pháp nghiệp vụ.

Hai "quái xế" trẻ tuổi bị lực lượng 141 hóa trang xử phạt

Trung hiếu

"Các lực lượng của các tổ 141 sẽ xử lý bàn giao những đối tượng thanh thiếu niên về các công an phường sở tại và phân loại xử lý theo đúng quy định của pháp luật", Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên thông tin thêm.

Theo thống kê, trong đêm 27.8.2022, các tổ công tác 141 đã triển khai phương thức bí mật hóa trang, sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tuần tra trên đường phát hiện tội phạm, đã phát hiện chặn giữ 30 người có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 22 phương tiện vi phạm.

Nhiều hành vi vi phạm giao thông khác cũng bị lực lượng 141 hóa trang xử lý

trung Hiếu

Được biết, mục đích của hoạt động là để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân thủ đô, cũng như xử lý các tình trạng vi phạm pháp luật, những biểu hiện vi phạm trên đường phố, ngăn chặn các quái xế, giúp cuộc sống của người dân thủ đô được bình yên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.