Quận 5 mở điểm bán hàng trợ giá, thấp hơn thị trường đến 40%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
22/10/2021 20:14 GMT+7

Từ ngày 22.10, UBND Q.5 (TP.HCM) tiếp tục mở điểm bán hàng trợ giá hỗ trợ người dân chịu tác động của dịch Covid-19 tại khuôn viên đất trên đường Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5.

Dự kiến điểm bán hàng hỗ trợ giá cho người dân chịu tác động của dịch Covid-19 tại quận 5 sẽ kéo dài hết năm

nguyên nga

Bà Đào Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Phòng Kinh tế quận 5 cho hay, sau khi thành phố mở cửa cho phép người dân đi lại bình thường, các chợ truyền thống cũng được mở cửa hoạt động trở lại, việc mua hàng hóa, thực phẩm thiết yếu của người dân dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, rất nhiều người dân vẫn còn khó khăn do thời gian nghỉ không làm ăn được, thu nhập giảm sút hoặc mất thu nhập, trong khi giá cả hàng hóa thực phẩm bán trên thị trường vẫn còn khá cao. Việc mở điểm bán hàng trợ giá của quận với mục đích hỗ trợ cho người dân trong địa bàn quận được mua thực phẩm giá tốt nhất có thể, tất nhiên yêu cầu phải thấp hơn giá cả hàng hóa tại chợ và siêu thị. Lý do, hàng hóa từ các doanh nghiệp đăng ký bán hàng tại điểm trợ giá này phải bảo đảm mua tận gốc, bán tận ngọn hoặc hàng chính doanh nghiệp sản xuất, tự đứng ra phân phối hỗ trợ người dân, không qua khâu trung gian...

Chỉ có 12 gian hàng, theo lãnh đạo quận 5, nếu số doanh nghiệp đăng ký bán hàng hỗ trợ dân tăng thì có thể xem xét tăng vài gian hàng nữa. Tuy nhiên để đảm bảo 5K, trước mắt chỉ duy trì tối đa 12 gian hàng

Một số mặt hàng thịt heo bán thấp giá tại chợ dân sinh trên cùng địa bàn khoảng 5.000 - 15.000 đồng/kg

Thế nên, giá cả các mặt hàng thực phẩm bán tại điểm hỗ trợ giá đều thấp hơn giá bán lẻ cùng loại ở chợ, siêu thị. Cụ thể, các mặt hàng thịt heo như nạc đùi, thịt đùi, thịt xay, cốt lết, ba rọi, xương cổ… đều có giá từ 100.000 - 110.000 đồng/kg; gà ta thả vườn 85.000 đồng/kg; đùi gà, cánh gà từ 80.000 - 105.000 đồng/kg. Các mặt thủy hải sản phong phú hơn, giá cũng rẻ hơn ở chợ dân sinh. Cụ thể, cá lóc, cà điêu hồng làm rồi giá 65.000 đồng/kg, cá điêu hồng sống 47.000 đồng/kg, cá chép dòn 180.000 đồng/kg, cá chim nước ngọt chỉ 25.000 đồng/kg, chả cá thác lác 150.000 đồng/kg, cá chim trắng 150.000 đồng/kg, cá hồi 180.000 đồng/kg, nghêu 35.000 đồng/kg, ốc móng tay 35.000 đồng/kg, cá nục 35.000 đồng/kg, ba sa không đầu 40.000 đồng/kg. Bắp nếp Gò Công giá 4.000 đồng/trái, bưởi da xanh Vĩnh Long giá 25.000 đồng/kg… Đặc biệt, các mặt hàng rau củ cũng khá rẻ, từ 10.000 - 22.000 đồng/kg, tùy loại. Trong đó, cải ngọt chỉ 10.000 đồng/kg; bầu, bí, mướp, đậu bắp, thơm… chỉ 12.000 đồng/kg; rau dền, cải xanh, cần lá, cà rốt… 18.000 đồng/kg.

Nhiều mặt hàng cá, hải sản bán giá mềm hơn giá thị trường

Người dân mua cá, được làm sạch và tính tiền vào cuối dãy hàng

TP.HCM chi hỗ trợ đợt 3 tới ngày 7.11 với 3 quận, huyện

Theo một số nhân viên đang phục vụ bán hàng tại đây, một số mặt hàng thủy sản nuôi không xuất khẩu được, không có khách du lịch… nên giá giảm sâu. Công ty mua tận các trang trại nuôi đưa thẳng lên thành phố bán nên có một số mặt hàng chỉ bằng nửa giá ngoài chợ. Giá các mặt hàng từ rau củ, trái cây đến cá, thịt tại điểm bán trợ giá này thấp hơn giá thị trường từ 10 - 40%, tùy loại.

Ngày 22.10, có 5 doanh nghiệp bán hàng thiết yếu tham gia bán hàng với 12 quầy hàng tại điểm bán. Dự kiến, chương trình bán hàng hỗ trợ người dân chịu tác động của dịch Covid-19 tại quận 5 sẽ kéo dài từ nay đến cuối năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.