Quan chức bóng đá nhận án tù

19/02/2012 03:48 GMT+7

Nguyên Phó chủ tịch LĐBĐ và Chủ nhiệm Ủy ban Trọng tài bóng đá Trung Quốc bị kết án tổng cộng hơn 22 năm tù.

Nguyên Phó chủ tịch LĐBĐ và Chủ nhiệm Ủy ban Trọng tài bóng đá Trung Quốc bị kết án tổng cộng hơn 22 năm tù.

Theo Tân Hoa xã, phiên tòa xét xử vụ bê bối hối lộ, dàn xếp tỷ số của bóng đá Trung Quốc (TQ) kéo dài từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa ngày 18.2 tại Tòa án TP.Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc dành cho các nhân vật chủ chốt của ngành bóng đá nước này. Theo đó, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Trọng tài bóng đá TQ Trương Kiện Cường bị kết án 12 năm tù, nộp phạt 250.000 tệ (800 triệu đồng); nguyên Phó chủ tịch LĐBĐ TQ Dương Nhất Dân bị 10 năm 6 tháng tù, nộp phạt 200.000 tệ (640 triệu đồng); Chủ tịch CLB Hải Lợi Phong, TP.Thanh Đảo là Đỗ Doãn Kỳ bị 7 năm tù, nộp phạt 100.000 tệ (320 triệu đồng); Tổng giám đốc CLB Blades Thành Đô là Hứa Hồng Đào và  nhân viên Vưu Khả Vị đều bị kết án 1 năm nhưng do đã thụ án trước đó nên được thả ngay tại tòa.

 
Dương Nhất Dân luôn sụt sùi khóc suốt quá trình xử 

Trong số các quan chức bóng đá TQ, Trương Kiện Cường 49 tuổi, người tỉnh Sơn Đông, phải chịu mức án và số tiền phạt cao nhất. Từ tháng 4.1997 - 10.2009, lợi dụng chức vụ và quyền hạn, Trương Kiện Cường bị tố cáo đã 24 lần nhận hối lộ từ 8 CLB, trong đó có đội Quốc Lực, tỉnh Thiểm Tây với tổng số tiền lên tới 2,38 triệu tệ. Ngoài ra, vào tháng 11.2003, Trương Kiện Cường đã cấu kết với trọng tài Lục Tuấn, âm mưu dàn xếp cho CLB bóng đá Văn Quảng, TP.Thượng Hải, để nhận 700.000 tệ của CLB này. Tổng số tiền mà Trương Quốc Cường nhận hối lộ lên tới 2,73 triệu tệ (8,736 tỉ đồng). Theo đánh giá của báo giới TQ, Trương Kiện Cường đã tỏ ra rất thành khẩn và ăn năn suốt quá trình xét xử. 

 
Trương Kiện Cường ăn năn trước tòa - Ảnh: NEWS.CN

Không chịu “thua kém”, Dương Nhất Dân cũng lợi dụng triệt để chức quyền khi làm Phó chủ tịch LĐBĐ TQ và Phó chủ nhiệm Trung tâm quản lý bóng đá thuộc Tổng cục TDTT TQ. Từ đầu năm 1997 đến tháng 12.2009, hơn 40 lần ông nhận hối lộ của hơn 20 đơn vị và cá nhân với tổng số tiền hơn 1,25 triệu tệ. Suốt phiên tòa, Dương Nhất Dân khóc sụt sùi và thừa nhận: “Quả thực tôi có lỗi với cương vị được giao, có lỗi với sự nghiệp, với người hâm mộ... Giờ đây tôi vô cùng ân hận và đau đớn. Phải dùng cách gì để sửa chữa, tôi cũng cam lòng”.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc CLB Huệ Thông Lục Hoa, Tây Tạng là Vương Bách bị kết án 8 năm tù và nộp phạt 230.000 tệ. Tổng giám đốc CLB Quảng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh bị kết án 7 năm tù và nộp phạt 3,3 triệu tệ (10.56 tỉ đồng). Tổng giám đốc CLB Quốc Lực, tỉnh Thiểm Tây bị kết án 5 năm tù và nộp phạt 250.000 tệ. Quan chức thuộc LĐBĐ TQ Phạm Quang Minh bị kết án 3 năm rưỡi tù và nộp phạt 150.000 tệ.

Nguyễn Lệ Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.