Quan chức Hàn Quốc, Trung Quốc không tin sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un có vấn đề

21/04/2020 12:20 GMT+7

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 21.4 đưa tin Mỹ đang thẩm định thông tin tình báo với nội dung nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “đang nguy kịch sau cuộc phẫu thuật tim mạch”.

Đài CNN hôm 21.4 dẫn lời một “quan chức Mỹ nắm được thông tin trực tiếp về vấn đề này”, nhưng không cung cấp thêm thông tin. Hãng tin Reuters cũng đưa tin tương tự.
Hãng tin Sputnik News của Nga cũng đưa tin về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhưng tỏ ra hoài nghi.
Trong khi đó, báo The Korea Herald dẫn lời một quan chức Hàn Quốc thạo tin về Triều Tiên cho hay chẳng có vấn đề gì đặc biệt đối với sức khỏe của ông Kim Jong-un, và chỉ ra rằng nhà lãnh đạo đã tham gia một loạt sự kiện cho đến gần đây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Reuters

Bộ Thống nhất liên Triều (Hàn Quốc) từ chối nhận xét về đồn đoán liên quan đến sức khỏe của lãnh đạo Triều Tiên.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức phụ trách liên lạc quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng họ "không tin nhà lãnh đạo Triều Tiên bị bệnh nặng".
Tin tức trên xuất hiện sau khi trang Daily NK (Hàn Quốc) đưa tin ông Kim Jong-un vừa được phẫu thuật liên quan đến tim mạch và đang được điều trị tại khu nghỉ dưỡng thuộc huyện Hyangsan, ngoại ô Bình Nhưỡng.
Trước đó, hôm 15.4, ông Kim Jong-un vắng mặt trong buổi viếng Cung tưởng niệm Kumsusan nhân dịp ngày sinh thứ 108 của Chủ tịch Kim Nhật Thành, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Triều Tiên.
Đài CNN dẫn lời ông Bruce Klingner, một nhà nghiên cứu tại Quỹ Heritage và từng là phó chỉ huy bộ phận chuyên trách về Triều Tiên của CIA, cho rằng thông tin này vẫn cần thời gian để kiểm chứng.
Ông Klingner nói trong những năm qua cũng đã có một số tin đồn liên quan đến sức khỏe của ông Kim hoặc cha của ông nhưng sau đó được chứng minh là không chính xác. "Chúng ta sẽ phải đợi xem sao", ông nói.
Lần cuối cùng ông Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng là vào ngày 12.4 và chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên, tiến hành cải tổ cơ quan quyền lực tối cao là Ủy ban Quốc vụ CHDCND Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.