Quan chức phương Tây nói Israel đứng sau vụ nổ 2 đường ống khí đốt của Iran

Văn Khoa
Văn Khoa
17/02/2024 23:21 GMT+7

Hai quan chức phương Tây giấu tên khẳng định Israel đã thực hiện cuộc tấn công bí mật vào hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên lớn bên trong Iran hôm 14.2, theo tờ The New York Times.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji hôm 16.2 nói với truyền thông trong nước rằng: "Kế hoạch của kẻ thù là làm gián đoạn hoàn toàn dòng khí đốt vào mùa đông trong một số tỉnh và thành phố chính ở nước ta".

Ông Owji, trước đây gọi vụ nổ hai đường ống dẫn khí đốt nói trên là "các cuộc tấn công phá hoại và khủng bố", đã không công khai đổ lỗi cho Israel hoặc bất kỳ nghi phạm nào khác. Nhưng ông nói rằng mục tiêu của cuộc tấn công là gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran và gây bất bình trong nước, theo The New York Times.

Trong khi đó, hai quan chức phương Tây và một chiến lược gia quân sự có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định Israel đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào 2 đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ngày 14.2, làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt đến một số tỉnh Iran có hàng triệu dân.

Quan chức phương Tây nói Israel đứng sau vụ nổ 2 đường ống khí đốt của Iran- Ảnh 1.

Vụ phá hoại ngày 14.2 nhắm vào một số điểm dọc theo hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên chính của Iran

Chụp màn hình Msn.com

Hai quan chức phương Tây và vị chiến lược gia quân sự Iran nhận định các cuộc tấn công của Israel vào đường ống dẫn khí đốt đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng về cơ sở hạ tầng của Iran và sự phối hợp cẩn thận, đặc biệt khi hai đường ống bị tấn công ở nhiều địa điểm cùng một lúc.

Trong đó, một quan chức phương Tây gọi đây là cuộc tấn công mang tính biểu tượng lớn mà Iran có thể khắc phục một cách dễ dàng và gây ra tương đối ít thiệt hại cho dân thường. Tuy nhiên, vị quan chức cho rằng vụ tấn công đã gửi đi một cảnh báo rõ ràng về thiệt hại mà Israel có thể gây ra, khi xung đột lan rộng khắp Trung Đông và căng thẳng gia tăng giữa Iran và các đối thủ của nước này, đặc biệt là Israel và Mỹ.

Iran nói 'khủng bố phá hoại' làm nổ 2 đường ống khí đốt chính

Cũng theo The New York Times, các cuộc tấn công nhắm vào đường ống dẫn khí cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cuộc chiến mà Israel và Iran đã tiến hành bằng các cuộc tấn công trên không, trên bộ, trên biển và trên không gian mạng trong nhiều năm qua.

Israel từ lâu đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và hạt nhân bên trong Iran, đồng thời ám sát các nhà khoa học và chỉ huy hạt nhân Iran, theo The New York Times. Israel cũng đã tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vô hiệu hóa các máy chủ của Bộ Dầu mỏ Iran, gây náo loạn tại nhiều trạm xăng trên khắp nước này.

Tuy nhiên, các quan chức và nhà phân tích nhận định việc cho nổ tung một phần cơ sở hạ tầng năng lượng Iran, vốn được các ngành công nghiệp, nhà máy và hàng triệu dân thường dựa vào, đánh dấu sự leo thang trong cuộc chiến ngầm giữa Israel và Iran.

Hai vị quan chức phương Tây còn khẳng định Israel cũng đã gây ra vụ nổ khác bên trong một nhà máy hóa chất ở ngoại ô thủ đô Tehran của Iran hôm 15.2, làm rung chuyển một khu phố. Trong khi đó, các quan chức địa phương nói rằng vụ nổ hôm 15.2 xuất phát từ sự cố ở bình nhiên liệu của nhà máy.

Điểm xung đột: Quân Ukraine rút khỏi Avdiivka; lời ông Putin lại làm ông Trump vui

Các quan chức phương Tây nói trên không được công khai danh tính.

Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối bình luận về cáo buộc trên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.