Quan chức Ủy ban Olympic Mỹ dính bê bối vẫn được… “thưởng” 2,4 triệu USD

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/07/2019 15:55 GMT+7

Thể thao Mỹ vừa rơi vào tranh cãi dữ dội sau vụ cựu giám đốc điều hành của Ủy ban Olympic nước này (USOC) Scott Blackmun được “thưởng” đến 2,4 triệu USD khi từ chức do bị chỉ trích nặng nề vì xử lý vụ bê bối lạm dụng tình dục ở tuyển thể dục dụng cụ rúng động dư luận.

AFP dẫn công bố từ hồ sơ của USOC cho thấy ông Blackmun đã nhận được số tiền “khủng” 2,4 triệu USD tiền trợ cấp thôi việc. Vị quan chức này đã từ chức giám đốc USOC vào tháng 2 năm ngoái, khoảng một tháng sau khi cựu bác sĩ đội thể dục dụng cụ (TDDC) Mỹ là Larry Nassar bị tù chung thân vì lạm dụng tình dục hơn 250 nữ VĐV trẻ, trong đó có một số ngôi sao từng đoạt huy chương vàng Olympic 2012 và 2016.

Vị bác sĩ Larry Nassar được áp giải đến tòa trước khi bị kết án

AFP

Một báo cáo độc lập sau đó được ủy quyền bởi USOC - hiện được gọi là Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC), đã phớt lờ vai trò của ông Blackmun trong vụ bê bối rúng động thể thao thế giới nói trên. Trong khi đó, báo cáo của các nhà điều tra bên ngoài cáo buộc Blackmun và các lãnh đạo khác của USOC đã không phản ứng nhanh khi lần đầu tiên nhận cảnh báo về những cáo buộc xung quanh Nassar; che giấu tội ác của vị bác sĩ cho đến khi vụ bê bối nổ ra vào cuối năm 2016.
Blackmun nói với các nhà điều tra rằng ông đã khởi xướng một kế hoạch trong nội bộ của USOC để giải quyết các cáo buộc với mục tiêu đảm bảo an toàn cho VĐV. Tuy nhiên, các nhà điều tra sau đó kết luận “không có hành động và kế hoạch nào được thực hiện”.
Theo AFP, khoản thanh toán thôi việc trị giá hàng triệu USD của quan chức trên đã được tiết lộ trong một báo cáo tài chính được công khai hôm 3.7. Chủ tịch USOPC, bà Susanne Lyons nói rằng việc chi trả là cần thiết để tạo điều kiện cho… “ban lãnh đạo mới đưa tổ chức tiến lên, cũng như yếu tố suy giảm sức khỏe của Blackmun”. Ông Blackmun được cho là từ chức sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào tháng 1.2018.
Tuy nhiên, những giải thích trên đã không xoa dịu được chỉ trích dư luận. Luật sư John Manly - người đại diện cho nhiều nạn nhân trong vụ lạm dụng tình dục của Nassar, đã tố cáo thẳng khoản thanh toán kếch xù nói trên. “Blackmun biết Larry Nassar là một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em vào mùa hè 2015. Ông ấy che giấu sự thật đó trước công chúng, giới truyền thông, cảnh sát và tệ nhất trong tất cả các VĐV và cha mẹ của họ. Thay vì vào tù, ông ta đã được các nhà lãnh đạo USOC thưởng số tiền khoảng 2,4 triệu USD!”, vị luật sư viết trên tài khoản Twitter.

Hàng loạt ngôi sao TDDC Mỹ trở thành nạn nhân của vị bác sĩ tuyển quốc gia trong 2 thập niên

CHỤP MÀN HÌNH

Trong vụ án trên, một số tên tuổi lớn của TDDC Mỹ đã bị Nassar lạm dụng là các nữ VĐV Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney và Gabby Douglas, những người từng đoạt huy chương vàng Olympic. Blackmun sau đó bị chỉ trích gay gắt vì gần như không có phản ứng trong USOC, thậm chí còn có những can thiệp mờ án trước cuộc khủng hoảng bê bối lạm dụng tình dục khiến toàn bộ quan chức của tổ chức này phải từ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.