Quân đội Ấn Độ lập trung tâm kiểm soát không phận ở gần điểm nóng xung đột với Trung Quốc

23/10/2021 08:51 GMT+7

Ấn Độ đang tăng cường sức mạnh quân sự bằng cách xây dựng một trung tâm kiểm soát không phận ở bang Arunachal Pradesh trong vùng núi Himalaya ở đông bắc Ấn Độ.

Đây là nơi có đường ranh giới giữa Ấn ĐộTrung Quốc và là điểm nóng tranh chấp giữa hai nước.

Hàng ngàn binh lính Ấn Độ và Trung Quốc vẫn ở trong tình trạng đối đầu tại khu vực vùng cao Ladakh từ năm 2020 dù 2 bên đã tiến hành hàng chục vòng đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng.

Ngày 20.10, Phó Tư lệnh Lữ đoàn hàng không chiến đấu của khu vực Navneet Cahil cho biết Ấn Độ xây dựng trung tâm kiểm soát không phận ở khu vực phía đông nhằm tăng cường cảnh giác dọc khu vực Đường Kiểm soát Thực tế.

Ấn Độ đã điều động thêm quân đến khu vực biên giới này từ sau các cuộc đụng độ nổ ra hồi năm ngoái.

Arunachal Pradesh, mà Trung Quốc gọi là nam Tây Tạng, là trung tâm của cuộc chiến biên giới quy mô lớn giữa Ấn Độ và Trung Quốc năm 1962. Các chuyên gia an ninh đã cảnh báo nơi này có thể một lần nữa nổ ra xung đột.

Ấn Độ, Trung Quốc rút quân khỏi khu vực xung đột ở biên giới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.