Quân đội huy động trực thăng, hàng trăm nghìn người chống bão số 3

Đình Huy
Đình Huy
04/09/2024 08:12 GMT+7

Theo Cục Cứu hộ cứu nạn, các lực lượng trong quân đội đã huy động hàng trăm nghìn người gồm cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên và nhiều loại phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ sáng nay 4.9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc; 118 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 13 (tăng 3 cấp so với thời điểm đi vào Biển Đông) và di chuyển theo hướng tây tây bắc, khoảng 10 km/giờ.

Quân đội huy động trực thăng, hàng trăm nghìn người chống bão số 3- Ảnh 1.

Trực thăng của quân đội sẵn sàng ứng phó bão số 3

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo dự báo, đến ngày 7.9, bão số 3 sẽ vượt qua đảo Hải Nam, di chuyển vào vịnh Bắc bộ và sau đó đổ bộ vào miền Bắc với cấp độ rất mạnh.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện gửi các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; các Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân; các Bộ Tư lệnh: Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Thủ đô Hà Nội; các Quân đoàn 12, 3, 4; các Binh chủng: Pháo binh, Đặc công, Tăng thiết giáp, Công binh, Thông tin liên lạc, Hóa học; các Binh đoàn: 11, 12, 15, 16, 18...

Bão số 3 (bão YAGI) liên tục tăng cấp, dự báo giật cấp 17

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị các đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, kiểm tra lực lượng, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, khu vực thấp trũng, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa và di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; phối hợp với bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú an toàn, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 3, để chủ động phòng tránh...

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các phương tiện làm nhiệm vụ trên biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo; Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của bộ.

Các quân đoàn, binh đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường, tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...

Theo Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), trước diễn biến của bão số 3, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh - Phú Yên đã phối hợp với địa phương, gia đình, chủ tàu, thông báo, hướng dẫn cho 50.328 phương tiện/207.592 người biết diễn biến, hướng đi của bão; tại khu vực bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa đã hướng dẫn 605 tàu/4.009 người; tại khu vực khác 11.278 tàu/45.686 người.

Quân đội cũng huy động hàng trăm nghìn người, phương tiện để sẵn sàng ứng phó bão số 3. Cụ thể, tại Quân khu 1 có 41.025 người, 353 xe ô tô, xuồng; Quân khu 2 có 175.669 người và 1.008 xe ô tô, xuồng 332; Quân khu 3 có 11.036 người và 236 xe ô tô, tàu, xuồng; Quân khu 4 có 132.981 người và 1.025 xe ô tô, tàu, xuồng; Quân khu 5: 59.234 người và 1.360 xe ô tô, tàu 17, xuồng; Quân chủng Hải quân có 1.224 cán bộ chiến sĩ, 169 phương tiện; Quân chủng Phòng không - Không quân có 3.500 cán bộ chiến sĩ, 44 phương tiện (8 máy bay, 20 xuồng, 16 xe ô tô); Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có 245 cán bộ chiến sĩ, 28 phương tiện các loại; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có 135 cán bộ chiến sĩ, 13 phương tiện các loại; Binh đoàn 18 có 30 cán bộ chiến sĩ, 6 phương tiện (2 trực thăng, 4 xe ô tô).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.