TNO

Quân đội Mỹ nghiên cứu cấy chip kết nối máy tính vào não

21/01/2016 14:26 GMT+7

(Tin Nóng) Cơ quan các dự án nghiên cứu quốc phòng hiện đại của Mỹ (DARPA) công bố chương trình chế tạo giao diện truyền dữ liệu băng thông rộng, có thể cấy được vào não nhằm kết nối trực tiếp não bộ và máy tính.

(Tin Nóng) Cơ quan các dự án nghiên cứu quốc phòng hiện đại của Mỹ (DARPA) công bố chương trình chế tạo giao diện truyền dữ liệu băng thông rộng, có thể cấy được vào não nhằm kết nối trực tiếp não bộ và máy tính.

Quân đội Mỹ nghiên cứu cấy chip kết nối máy tính vào não - ảnh 1
DARPA muốn biến binh sĩ thành cyborg - Ảnh: Shutterstock

Theo tờ The Guardian ngày 20.1, Lầu Năm Góc đang nghiên cứu công nghệ biến binh sĩ thành cyborg (nửa người nửa máy), cho phép họ kết nối trực tiếp với máy tính.

Theo đó, DARPA vừa công bố chương trình nghiên cứu có tên Thiết kế hệ thống kiến trúc thần kinh (NESD), với mục tiêu phát triển một dạng chip cấy vào não. Giao diện này sẽ đóng vai trò như bộ phận diễn dịch, chuyển đổi ngôn ngữ điện hóa của các tế bào thần kinh não thành mật mã nhị phân của máy tính.

“Các hệ thống tương tác não - máy tính tốt nhất hiện nay hoạt động giống như hai siêu máy tính nỗ lực trao đổi thông tin bằng cách sử dụng modem 300-baud cũ kỹ”, tờ The Guardian ngày 20.1 dẫn lời Phillip Alvelda, giám đốc NESD.

“Cứ thử tưởng tượng điều gì có thể xảy ra khi chúng tôi nâng cấp những thiết bị để thực sự nới rộng kênh truyền tải giữa não người và các thiết bị điện tử tân tiến”, theo ông Alvelda.

DARPA dự đoán chương trình sẽ chế tạo các thiết bị nhỏ, kích thước cỡ 2 đồng xu chồng lên nhau, cải thiện khả năng nghe nhìn của binh sĩ bằng cách nhồi trực tiếp thông tin về âm thanh hoặc thị giác từ các cảm biến cực mạnh đến não.

Lan Chi

>> Mỹ phát triển máy bay cất và hạ cánh từ phía đuôi
>> Hàng rào điện tử McNamara trong chiến tranh VN điều hành thế nào?
>> Mỹ phát triển tàu ngầm thành ‘tàu sân bay dưới lòng biển’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.