Quân đội Myanmar giao tranh ác liệt với các nhóm nổi dậy, Trung Quốc lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
28/10/2023 21:35 GMT+7

Các nhóm vũ trang hôm nay 28.10 cho hay giao tranh ác liệt giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy gần biên giới phía bắc của nước này với Trung Quốc đã kéo sang ngày thứ hai.

Chính quyền quân sự Myanmar đã lên nắm quyền trong cuộc chính biến ngày 1.2.2021. Sự kiện này đã dẫn tới những cuộc giao tranh mới với các nhóm nổi dậy có thế lực ở bang Shan thuộc phía bắc Myanmar.

Một liên minh gồm các nhóm nổi dậy đã phát động những cuộc tấn công phối hợp nhắm vào các vị trí quân sự ở miền bắc Myanmar vào ngày 27.10, theo AFP.

Lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) hôm nay tuyên bố họ đã chiếm giữ ba tiền đồn quân sự, trong đó có hai tiền đồn nằm gần khu Mongko, không xa biên giới với Trung Quốc.

MNDAA còn phục kích một nhóm binh sĩ đến từ khu Hopang thuộc bang Shan và thu giữ nhiều thiết bị quân sự. Nhóm này không cung cấp thông tin chi tiết về số người thiệt mạng.

Quân đội Myanmar giao tranh ác liệt với các nhóm nổi dậy, Trung Quốc lên tiếng - Ảnh 1.

Các thành viên của Quân đội Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar ngày 28.10 đi ngang qua một căn cứ quân sự chiếm giữ được trong các cuộc đụng độ gần thị trấn Laukkaing thuộc bang Shan ở phía bắc Myanmar

AFP

Ngoài ra, nhóm nổi dậy Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA) ngày 28.10 tuyên bố họ đã chiếm được 3 tiền đồn quân sự ở thị trấn Namhkam, cũng thuộc bang Shan, và nói rằng 18 binh sĩ quân chính phủ thiệt mạng. TNLA còn tuyên bố đã chiếm được 2 tiền đồn quân sự tại thị trấn Lashio và thu được một lượng lớn thiết bị quân sự.

Cũng trong tuyên bố của mình, TNLA cho biết quân đội Myanmar đã triển khai một máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang tới Lashio. Một nhân viên cứu hộ địa phương cho hay trong đêm 27-28.10 đã có pháo kích dữ dội suốt 7 giờ đồng hồ gần Lashio, nhưng giao tranh đã kết thúc hôm nay.

Trước đó, phát ngôn viên Zaw Min Tun của chính quyền quân sự Myanmar ngày 27.10 nói rằng những nhóm nổi dậy đã tấn công các vị trí quân sự ở các khu vực Chinshwehaw, Laukkai và Kunlong và một số tiền đồn đã bị chiếm. "Chúng tôi cố gắng duy trì hòa bình và ổn định ở phía bắc Shan, nhưng quân nổi dậy cố gắng phá hủy sự ổn định", ông Zaw Min Tun nói.

Cũng trong ngày 27.10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Bắc Kinh đang "theo dõi chặt chẽ" cuộc giao tranh nói trên và kêu gọi tất cả các bên ngăn chặn tình hình leo thang, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.