Quân đội Nga tiêu diệt 5 'kẻ phá hoại' đến từ Ukraine

21/02/2022 21:38 GMT+7

Hôm nay (21.2), quân đội Nga thông báo đã tiêu diệt 5 'kẻ phá hoại' từ Ukraine đi vào lãnh thổ Nga, trong lúc căng thẳng hai nước đang gia tăng bất chấp nỗ lực ngoại giao.

Lính Ukraine trong hào gần giới tuyến ở miền Đông nước này

afp

Thông tin trên được loan tải trong bối cảnh Kiev và Washington cáo buộc Moscow tìm cách ngụy tạo bằng chứng nhằm xây dựng tiền đề cho một chiến dịch vũ trang.

Tình báo phương Tây tiếp tục cho biết Nga đã triển khai hơn 100.000 quân xung quanh các biên giới với Ukraine. Thậm chí các nguồn tin còn cho rằng các chỉ huy quân đội Nga đã nhận mệnh lệnh thực thi hành động quân sự chống Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch có thể thay đổi tùy quyết định của lãnh đạo Nga, theo tình báo.

Nga nói phát hiện nhóm "phá hoại và trinh sát" từ Ukraine, diệt 5 người

“Sau khi đụng độ, 5 người thuộc một nhóm phá hoại xâm phạm biên giới Nga từ hướng Ukraine đã bị tiêu diệt”, Hãng tin AFP dẫn thông tin từ quân đội Nga. Vụ việc xảy ra gần làng Mityakinskaya thuộc vùng Rostov giáp miền Đông Ukraine.

Phía Nga không xảy ra thương vong. Quân đội Nga cho hay hai phương tiện vận tải quân sự Ukraine đã vượt qua biên giới và sơ tán nhóm này.

Trước đó, trong ngày 21.2, Moscow thông báo Ukraine đã phóng một quả đạn pháo phá hủy một chốt gác của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) ở biên giới giáp miền Đông Ukraine.

Trước cáo buộc trên, người phát ngôn quân đội Ukraine Pavlo Kovalchuk lên tiếng bác bỏ và gọi đây là tin vịt.

Vì sao Donetsk và Luhansk là tâm điểm trong khủng hoảng quan hệ Ukraine-Nga?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.