Quân đội Nga xác nhận thương vong trong chiến dịch Ukraine

La Vi
La Vi
28/02/2022 11:53 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, trong một cuộc họp báo hôm 27.2 đã thừa nhận rằng quân đội Nga đã chịu thương vong và một số binh sĩ đã bị quân đội Ukraine bắt giữ trong chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Ukraine.

Quan chức này không nêu rõ con số thương vong của quân đội Nga, chỉ nói rằng ít hơn rất nhiều so với thương vong của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông thừa nhận một số ít quân nhân Nga đã bị Ukraine bắt làm tù binh, đồng thời lên án cách Ukraine đối xử với những binh sĩ này. Ông Igor Konashenkov cảnh báo Nga đang theo dõi cách Ukraine ngược đãi quân Nga và cam kết sẽ đưa hành vi này ra trước công lý. Nhưng ông nhấn mạnh rằng binh sĩ Ukraine bị bắt giữ sẽ được đối xử "tử tế" và "sẽ được trở về với gia đình".

Binh lính Ukraine trong cuộc xung đột với Nga tại thành phố Kiev

afp

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, quân đội Nga đã phá hủy 254 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 31 máy bay trên mặt đất, 46 hệ thống hỏa tiễn phóng loạt, 103 khẩu pháo và súng cối".

Đây đã là ngày thứ 5 sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vì cho rằng đây là lựa chọn duy nhất để ngăn chặn một cuộc tấn công của Kiev vào 2 vùng ở Donbass mà trước đó Moscow đã công nhận độc lập.

Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây lên án động thái này và đã áp đặt nhiều biện pháp cấm vật mới lên Nga.

Một phần của nhà chứa máy bay tại căn cứ không quân Hostomel, nơi chứa máy bay AN-225, bị thiệt hại nặng nề

MAXAR TECHNOLOGIES

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.