Quân đội Syria tái chiếm 6 quận ở Aleppo, 10.000 dân thường tháo chạy

28/11/2016 16:00 GMT+7

Quân đội Syria tái chiếm 6 quận ở phía đông Aleppo, giành lại 1/3 lãnh thổ do phe nổi dậy kiểm soát ở thành phố này. Gần 10.000 dân thường phải tháo chạy.

Trong hai ngày 27 và 28.11, lực lượng quân đội chính phủ Syria đã tiến hành những đợt tấn công nhằm vào phe nổi dậy và chiếm lại 6 quận phía đông thành phố Aleppo, bao gồm quận lớn nhất Masaken Hanano, theo AFP.
Ngày 28.11, truyền hình nhà nước Syria tuyên bố quận chiến lược Sakhur nằm trong số 6 quận mà lực lượng chính phủ vừa giành lại quyền kiểm soát. Mặc dù vậy, phe nổi dậy vẫn còn cố thủ tại quận này.
Ông Rami Abdel Rahman, giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR - trụ sở ở Anh) ngày 27.11 cho hay: “Quân đội Syria đã kiểm soát gần hết khu vực phía đông Aleppo. Phe nổi dậy mất ít nhất 30% vùng lãnh thổ mà họ từng kiểm soát ở thành phố này”.
Nhân viên cứu hộ đưa một người phụ nữ ra khỏi căn nhà bị hư hại sau cuộc không kích nhằm vào khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở phía đông Aleppo Reuters
SOHR ngày 28.11 xác nhận phe nổi dậy mất kiểm soát toàn bộ khu vực đông bắc Aleppo.
Giao tranh ác liệt giữa quân đội Syria và phe nổi dậy tiếp diễn, và khoảng 10.000 dân thường đã tháo chạy khỏi khu vực phía đông Aleppo, theo báo cáo của SOHR.
Truyền hình nhà nước Syria còn phát sóng cảnh đám đông người dân bao gồm phụ nữ và trẻ em được đưa lên xe buýt của chính phủ để rời khỏi quận Masaken Hanano. Truyền hình nhà nước Syria nhấn mạnh quân đội đã đưa người dân đến nơi an toàn.
Theo AFP, ít nhất 225 dân thường, bao gồm 27 trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi quân đội chính phủ Syria tiến hành chiến dịch tái chiếm Aleppo, bắt đầu bằng đợt tấn công vào phía đông thành phố từ ngày 15.11. Tính đến nay, cuộc xung đột ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người, làm hơn một nửa dân số nước này mất nhà cửa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.