Quân đội Ukraine huấn luyện sử dụng vũ khí mới từ Mỹ

06/02/2022 19:30 GMT+7

Ngày 4.2, binh lính Ukraine được huấn luyện sử dụng tên lửa chống tăng và nhiều khí tài quân sự Mỹ khác tại căn cứ Yavoriv.

Mỹ đã giao các vũ khí này theo gói an ninh trị giá 200 triệu USD để hỗ trợ Ukraine trước nguy cơ bị Nga tấn công.

Tối 4.2, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov của Ukraine cũng cho biết chuyến bay tiếp theo chở vũ khí Mỹ ​​sẽ sớm đến nơi.

Washington nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine giữa bối cảnh Kiev và các đồng minh phương Tây lo ngại việc Nga đã triển khai hơn 100.000 binh sĩ tại biên giới với Ukraine.

Nga luôn bác bỏ cáo buộc nước này chuẩn bị tấn công Ukraine.

Quân đội Ukraine huấn luyện chiến tranh đô thị ở thị trấn Pripyat.

reuters

Cùng ngày, quân đội Ukraine cũng đã huấn luyện chiến tranh đô thị ở thị trấn Pripyat, nơi bị bỏ hoang kể từ sau thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 khiến hàng ngàn người phải sơ tán.

Các lực lượng đặc biệt, cảnh sát và vệ binh quốc gia Ukraine đã dùng súng phóng lựu và súng cối bắn vào các tòa nhà bỏ hoang. Một đơn vị kiểm soát bức xạ đặc biệt cũng được triển khai trước và trong các cuộc tập trận.

Xem lính dự bị Ukraine luyện tập, không có súng thì dùng súng gỗ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.