Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng sâu sắc

25/07/2023 12:53 GMT+7

Sau 10 năm kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, Việt Nam - Mỹ đã xây dựng một mối quan hệ năng động và ngày càng phát triển, nhằm mang đến thịnh vượng cho nhân dân hai nước.

Thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ

Trong thông điệp nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, sau khi Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, trong 10 năm qua, hai nước đã xây dựng một mối quan hệ năng động, đạt được nhiều thành tựu và ngày càng phát triển. 

Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ thông điệp về 10 năm Đối tác toàn diện với Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát thông điệp của Ngoại trưởng Antony Blinken, nhân dịp 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước

BNG MỸ

Ông Blinken đã nhắc lại chuyến thăm Việt Nam đầu tiên vào tháng 4 trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ và cho rằng, hai nước đang cùng nhau thúc đẩy cơ hội kinh tế bao trùm và thông qua khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mỹ đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và giúp Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững và tăng cường hệ thống y tế công cộng.

Về giao lưu nhân dân, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh đây là nền tảng của quan hệ Việt - Mỹ. Hai nước tạo điều kiện cho nhiều sinh viên hơn, nhiều nhà nghiên cứu hơn, nhiều doanh nhân hơn và nhiều khách du lịch hơn để tăng cường hợp tác và du lịch giữa hai nước.

"Chúng ta cùng hợp tác và phát triển tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thịnh vượng, an toàn, kết nối và có khả năng chống chịu", ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ thông điệp về 10 năm Đối tác toàn diện với Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ, tháng 4.2023

THẢO PHẠM

Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ, hai bên cũng không quên việc khắc phục những vấn đề sau chiến tranh như rà phá vật liệu nổ, xử lý ô nhiễm dioxin tại nhiều điểm nóng, tìm kiếm những quân nhân mất tích trong chiến tranh và những nỗ lực chung khác. "Đối với Mỹ, đó là sự tin tưởng và nghĩa vụ", Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Nhìn về tương lai, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, khi thăm Hà Nội, ông đã có cơ hội để tham gia cùng các đối tác đồng cấp Việt Nam khởi công Đại sứ quán Mỹ mới. Khu phức hợp hiện đại bậc nhất này xứng đáng với tầm nhìn đầy tham vọng của hai nước cho quan hệ đối tác của hai nước.

"Tôi rất cảm kích với việc người Việt Nam và Mỹ làm việc để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Tôi cũng muốn biết 10 năm tới hai nước sẽ tiếp tục phát triển tới mức nào", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực

Trong cuộc gặp gỡ bàn tròn với báo chí ngày 24.7, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định, sau 10 năm kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (25.7.2013 - 25.7.2023), Việt Nam và Mỹ đã thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, từ đầu tư thương mại, y tế, khí hậu, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, khoa học, công nghệ…

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ ngày càng sâu sắc trong 10 năm qua - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper tại cuộc gặp

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong 10 năm qua, hai bên đã tăng cường hợp tác sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực và điều này đã thể hiện được tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam và Mỹ.

"Chúng tôi muốn Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và tự cường. Chúng tôi chia sẻ với Việt Nam các giá trị như tôn trọng thể chế chính trị của nhau, tôn trọng chủ quyền của nhau, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau", Đại sứ Mỹ khẳng định.

Đại sứ Knapper cho rằng, những gì đã đạt được trong hơn 10 năm qua là kết quả của sự nỗ lực hết mình của Việt Nam và Mỹ nhằm thúc đẩy thịnh vượng cho nhân dân hai nước, thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới. Mỹ cũng hợp tác với Việt Nam để đảm bảo duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung và khu vực Biển Đông nói riêng tự do và rộng mở.

Đại sứ Knapper cho biết, sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden với những kết quả tích cực, điều hai bên cần làm là thực hiện để những kết quả đó đi vào thực tiễn, nhằm đưa mối quan hệ của hai nước lên một tầm cao mới.

Doanh nghiệp Việt đầu tư vào Mỹ là điểm đáng chú ý

Thành công rực rỡ trong quan hệ giữa hai nước trong 10 năm qua là kim ngạch thương mại song phương đã lên tới gần 140 tỉ USD. Đại sứ Knapper cho biết, Mỹ cũng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để xây dựng quan hệ thương mại, đầu tư và đã gặt hái được nhiều thành công.

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ ngày càng sâu sắc trong 10 năm qua - Ảnh 2.

Lô xe điện đầu tiên gồm 999 chiếc VinFast VF8 xuất sang thị trường Mỹ

VF

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ. Nước này cũng nằm trong nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp Mỹ quan tâm tới thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, điều đáng chú ý là sự gia tăng đầu tư của Việt Nam vào Mỹ, điều mà một vài năm trước đây chưa từng xảy ra và Vinfast là một ví dụ rất nổi bật, với khoản đầu tư 4 tỉ đô la vào Bắc Carolina, tạo ra hơn 6.000 công việc mới cho người dân địa phương.

"Khi chúng ta thấy các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ, đó không chỉ là về tiền bạc mà còn về nhiều thứ khác và điều này làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hai nước chúng ta theo nhiều cách khác nhau", Đại sứ Knapper nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực y tế, hai nước cũng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong 10 năm qua, hai nước đã cùng nhau nỗ lực đối phó với căn bệnh HIV/AIDS sau khi Việt Nam nhận được tài trợ từ Chương trình Cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR) vào năm 2004.

Hai nước đã hỗ trợ nhau đối phó đại dịch Covid-19 nhờ những kinh nghiệm và thực tiễn chia sẻ cùng nhau. Mỹ đã nhận từ Việt Nam khẩu trang và thiết bị bảo hộ cá nhân, trong khi Mỹ cung cấp cho Việt Nam 40 triệu liều vắc xin Covid-19.

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ ngày càng sâu sắc trong 10 năm qua - Ảnh 3.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại lễ khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) vào năm 2021

THẢO PHẠM

"Cách hai nước hợp tác cùng nhau sẽ giúp chúng ta tiếp tục đạt được những kết quả trong tương lai. Đó là lý do khi Phó tổng thống Kamala Harris đến Việt Nam vào năm 2021, bà đã thông báo về việc Mỹ sẽ đặt văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tại Hà Nội. Điều đó phản ánh niềm tin của chúng tôi vào sự ổn định của Việt Nam, để cùng nhau vượt qua các đại dịch khu vực và toàn cầu", ông Knapper nói.

Một điểm sáng khác trong hợp tác song phương được Đại sứ Mỹ nhắc đến là phối hợp giải quyết hậu quả chiến tranh, gồm xử lý bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại, hỗ trợ người tàn tật, khắc phục nhiễm độc dioxin và tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.