Theo AFP, ông Andrey Kelin đã rời nhiệm sở sau hơn 7 năm làm Đại sứ Nga tại Anh, với nhiệm kỳ chính thức kết thúc ngày 21.7. Phát ngôn viên Đại sứ quán Nga cho biết: "Ông Kelin rời Anh với hy vọng một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng hơn có thể được khôi phục nếu Anh xem xét lại chính sách đối với chúng tôi". Phía Nga cũng bác bỏ suy đoán rằng việc ông Kelin rời nhiệm sở đồng nghĩa Moscow muốn hạ cấp quan hệ ngoại giao với Anh. Tuy nhiên, đại sứ quán thừa nhận quan hệ song phương "đã xấu đi đến mức thấp chưa từng có" và quy trách nhiệm cho London. Hiện ông Vasily A. Tsyganov giữ vai trò Đại biện lâm thời Nga tại Anh và Moscow chưa công bố người kế nhiệm ông Kelin.

Ông Andrey Kelin trong một lần phát biểu ở London
Ảnh: Reuters
Bộ Ngoại giao Anh cho rằng việc thay đổi nhân sự đại sứ thuộc thẩm quyền của Nga, đồng thời khẳng định London vẫn duy trì đại sứ và Đại sứ quán tại Moscow để giữ liên lạc và nêu các quan ngại. Động thái trên diễn ra sau khi Nga tuần trước cảnh báo Anh phải gánh "hậu quả" sau thông tin máy bay không người lái (UAV) do các công ty Anh sản xuất và cung cấp cho Ukraine đã được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 24.8 tới Kyiv trong chuyến công du quốc tế đầu tiên kể từ khi nhậm chức, đồng thời tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine.
Anh sẽ cung cấp cho Ukraine dữ liệu mật về tên lửa tầm xa
Liên quan chiến sự, Tập đoàn thương mại điện tử Ozon ngày 24.8 cho biết 4 trung tâm hậu cần của hãng ở miền nam Nga bị UAV Ukraine tập kích, nâng tổng số cơ sở Ozon bị nhắm mục tiêu lên 6 kể từ ngày 22.8. Một trung tâm tại Makhachkala thuộc vùng Dagestan bị thiêu rụi, trong khi một số cơ sở khác phải sơ tán nhân viên, theo Reuters. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Song giới chức Ukraine cáo buộc một cuộc tấn công của Nga gần Kharkiv tối 23.8, khiến 3 người thiệt mạng.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ việc Kyiv liên quan vụ phá hoại đường ống Nord Stream, đồng thời cho biết Kyiv sẵn sàng hợp tác với đối tác trong điều tra vụ việc. Nord Stream 1 và 2 nối Nga với Đức qua biển Baltic bị hư hại trong các vụ nổ hồi tháng 9.2022. Hiện 2 nghi phạm người Ukraine đang bị giam giữ vì nghi liên quan vụ việc, theo Ukrinform.
Bình luận (0)