Quân khu 4 bổ nhiệm, điều động 2 cán bộ chỉ huy tại Thừa Thiên - Huế

24/03/2023 16:25 GMT+7

Ngày 24.3, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4, chủ trì hội nghị trao quyết định công tác cán bộ cho Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, thượng tá Phan Thắng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế (Phụ trách chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế), được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Quân khu 4 bổ nhiệm, điều động 2 Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1.

Trung tướng Trần Võ Dũng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thượng tá Phan Thắng

MẠNH HÙNG

Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Trưởng phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu Quân khu 4, được bổ nhiệm giữ chức Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, trung tướng Trần Võ Dũng đánh giá những cán bộ chỉ huy được bổ nhiệm là những cán bộ trẻ, được đào tạo qua các học viện, nhà trường chính quy, trải qua nhiều chức vụ quản lý, chỉ huy ở cơ sở; luôn tâm huyết, trách nhiệm với đơn vị, được thủ trưởng các cấp và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Quân khu 4 bổ nhiệm, điều động 2 Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế - Ảnh 2.

Thượng tá Phan Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ

MẠNH HÙNG

Quân khu 4 bổ nhiệm, điều động 2 Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế - Ảnh 3.

Thượng tá Lê Huy Nghĩa (thứ 3 từ trái sang) được bổ nhiệm giữ chức Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế

MẠNH HÙNG

Đặc biệt, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh, với thượng tá Phan Thắng, những năm trên cương vị Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có nhiều nỗ lực, cống hiến, đóng góp, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

"Đồng chí Thắng luôn lăn lộn bám sát cơ sở, bộ đội, tâm huyết, trách nhiệm với đơn vị, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh. Lăn xả giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Tiêu biểu như những lần sơ tán dân tránh lũ, tham gia cứu hộ, cứu nạn sự cố sạt lở đất ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, phòng chống dịch Covid-19... được lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao", trung tướng Trần Võ Dũng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.