Quân khu 5 đi đầu trong thực hiện biên chế mới của Quân đội nhân dân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/01/2024 17:48 GMT+7

Năm 2023, Quân khu 5 tổ chức biên chế lại phòng (ban) hậu cần - kỹ thuật cấp tỉnh thành, sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn và tương đương chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Chiều 20.1, tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân khu 5 cho biết, trong năm 2023, quân khu thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phối hợp góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Công tác huấn luyện chú trọng đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện đêm, hiệp đồng quân binh chủng, kết hợp huấn luyện với rèn luyện, kỹ thuật với chiến thuật, điều lệnh với thể lực, sử dụng thành thạo vũ khí.

Chất lượng huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ được nâng lên, kết quả diễn tập hiệu quả cao, nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang quân khu.

Quân khu 5 đi đầu trong thực hiện biên chế mới của Quân đội nhân dân- Ảnh 1.

Các đại biểu Quân khu 5 dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Quân khu 5) chiều 20.1

NGUYỄN TÚ

Công tác xây dựng lực lượng tích cực, đi đầu trong thực hiện biên chế mới của Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng lực lượng thường trực tinh gọn, mạnh, linh hoạt, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hầu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Quân khu 5 cũng triển khai tổ chức biên chế lại Phòng (ban) Hậu cần - Kỹ thuật cấp tỉnh thành, sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn và tương đương chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, chiến sĩ mới nhập ngũ 2023 qua đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 8,11% (tăng 0,21% so với 2022), chiến sĩ mới là Đảng viên đạt 0,68% (tăng 0,21% so với 2022).

Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm, nhất là thực hiện tốt "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân để xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.

Toàn quân khu đã có hơn 554.000 lượt ngày công giúp sửa chữa 287 nhà, xây dựng 5 nhà sinh hoạt cộng đồng, 78 nhà vệ sinh, nâng cấp, làm mới 526 km đường, nạo vét 145 km kênh mương…

Trong năm 2023, Quân khu 5 cùng các đơn vị bạn và doanh nghiệp hỗ trợ 10 tỉ đồng cho các trường hợp khó khăn, tổ chức lực lượng ăn tết với đồng bào dân tộc thiểu số kết hợp công tác vận động quần chúng ở Tây nguyên đạt kết quả tốt, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.

Công tác chính sách quân đội, hậu phương và phong trào đền ơn đáp nghĩa đạt nhiều kết quả thiết thực, tìm kiếm, quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, giải quyết đơn thư chế độ chu đáo, trao tặng 102 nhà tình nghĩa, tặng quà trị giá 55 tỉ đồng cho đối tượng chính sách, phụng dưỡng 209 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo Quân khu 5, năm 2024, quân khu tập trung giáo dục, rèn luyện để 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng…

Các đơn vị nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý hiệu quả mọi tình huống, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.