Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng đại biểu các ban, bộ, ngành, địa phương; các Mẹ VN anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.
Chăm lo xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc
Báo cáo tại buổi lễ, trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, khẳng định trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 5 đã lập nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời bình, LLVT Quân khu 5 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân ổn định đời sống. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 13.2.2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy T.Ư, dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của Quân khu 5
ẢNH: TTXVN
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và biểu dương những thành tích to lớn của LLVT Quân khu 5; đồng thời yêu cầu lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời; xây dựng lực lượng "tinh, gọn, mạnh", nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu LLVT Quân khu 5 phải phát huy thật tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, nhạy cảm; phải gắn chặt xây dựng khu vực phòng thủ với quy hoạch phát triển KT-XH; gắn phát triển Tây nguyên với duyên hải miền Trung; gắn phát triển với giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải đặc biệt chăm lo xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc.
Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm TP.Đà Nẵng; thăm, tặng quà Mẹ VN anh hùng Huỳnh Thị Mễ; dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Xây dựng Đà Nẵng thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước
Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của T.Ư đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Đà Nẵng phải phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, vì vậy Đà Nẵng phải đổi mới tư duy, nâng cấp nhanh mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, có sức cạnh tranh cao nhưng đồng thời phải vững về nội lực, chủ động về hạ tầng, năng lượng, chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng điều hành.
Đà Nẵng tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả tổ chức thực hiện.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng của giai đoạn phát triển mới. Mọi chủ trương phát triển Đà Nẵng đều phải đặt trong yêu cầu giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội và thế trận lòng dân.
"Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của T.Ư, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Bình luận (0)