Quản lý thờ ơ trước cái chết của sao phim ‘Chiếc lá cuốn bay’

02/03/2022 07:59 GMT+7

Trong buổi phát sóng mới đây, quản lý của Tangmo Pataritda gây chú ý với những phát ngôn về cái chết của cố diễn viên. Cô nhiều lần bị MC chỉ trích vì không quan tâm đến bạn thân trong lúc nguy cấp.

Buổi livestream của CH3 liên quan đến vụ diễn viên Tangmo Pataritda qua đời thu hút sự quan tâm của dư luận xứ chùa vàng

chụp màn hình

Tối 28.2, CH3 đã thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp với sự tham gia của MC Kanchai Kamnerdploy cùng 4 người bạn ngồi chung thuyền với Tangmo Pataritda (hay còn gọi là Nida “Tangmo” Patcharaveerapong) tại thời điểm cô gặp tai nạn và qua đời. Trong đó, những chia sẻ của của Kratik (tên thật: Idsarin Juthasuksawat) - quản lý đồng thời là bạn thân của sao nữ xấu số, liên quan đến sự việc trên gây chú ý, bàn tán hơn cả. Đặc biệt, cô này gây phẫn nộ khi trình bày lý do bản thân không giúp đỡ tìm kiếm Tangmo.

Cụ thể, Kratik chia sẻ rằng cô nghĩ Tangmo Pataritda có thể sẽ được ai đó cứu giúp hoặc tự mình thoát khỏi dòng nước nên không tích cực tìm kiếm minh tinh 38 tuổi. Mặc cho bạn thân đang mất tích, người này vẫn thản nhiên về nhà và ôm con ngủ rồi mất hút suốt 1 ngày sau đó. Đáng nói, cô không hề báo tin dữ cho gia đình nữ diễn viên phim Chiếc lá cuốn bay. Kratik giải thích bản thân không dám đối mặt với mẹ của Tangmo, cô chỉ biết quay về nhà và… nhớ đến bạn. “Tôi nhớ về Tangmo nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi không đi đến đó được, tôi chưa từng trải qua tình huống như thế này, nó thật nặng nề nhưng tôi không dám than khóc với ai mà chỉ có thể ngồi một mình”, người đẹp mếu máo. Cô thừa nhận bản thân rất dằn vặt, cảm thấy có lỗi.

Kratik (phải) không chỉ là quản lý của Tangmo Pataritda mà còn là bạn thân của minh tinh nổi tiếng này. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thân thiết bên nhau

instagram Tangmo Pataritda

MC Kanchai Kamnerdploy (trái) lớn tiếng chất vấn Kratik khi bỏ mặc bạn thân trong lúc nguy cấp

chụp màn hình

Trước những chia sẻ của Kratik, MC Kanchai Kamnerdploy tỏ thái độ bức xúc. Anh chất vấn nữ quản lý với thái độ gay gắt: “Cô cần trả lời cho tôi và tất cả mọi người biết là cô làm bạn kiểu gì mà trong lúc bạn mình mất tích, cô lại bỏ rơi cô ấy? Nếu đổi lại là Tangmo, tôi tin rằng cô ấy sẽ không đi về mà sẽ đợi bạn mình cho bằng được”. Nam MC nhiều lần khó chịu trước những lời kể của người phụ nữ này cũng như việc cô liên tục mếu máo, khóc lóc trên sóng trực tiếp.

Tìm thấy thi thể nữ diễn viên ‘Chiếc lá cuốn bay’ sau 38 giờ mất tích

Phân đoạn Kanchai Kamnerdploy chất vấn Kratik được đông đảo khán giả ủng hộ và lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Đa số người xem bày tỏ nỗi thất vọng, phẫn nộ trước thái độ thờ ơ của nữ quản lý đối với sự an nguy của cô bạn thân thiết. Đáng nói, trong lần chia sẻ với truyền thông trước đó, cô này từng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì phát ngôn: “Nếu bạn tôi chết, tiền của tôi cũng mất, công việc cũng chẳng còn. Tôi chẳng được lợi lộc gì”.

Về phía mẹ của Tangmo Pataritda, bà không tin con gái qua đời vì sự cố và đặt nhiều nghi vấn xoay quanh sự việc thương tâm này.

Sự ra đi đột ngột của Tangmo Pataritda gây xôn xao dư luận Thái Lan những ngày qua

instagram Tangmo Pataritda

Hôm 24.2, Tangmo Pataritda rơi xuống nước mất tích khi đang cùng 5 người khác du ngoạn dọc sông Chao Phraya (Thái Lan). Thi thể của cô được tìm thấy vào chiều 26.2, cách nơi xảy ra sự cố tầm 1km.

Theo Bangkok Post, hôm 1.3, cơ quan chức năng đã tiến hành một cuộc họp báo tại đồn cảnh sát Muang Nonthaburi để cung cấp thông tin về quá trình điều tra cái chết của nữ nghệ sĩ xấu số. Pol Col Napaphat Natthasumon - chuyên gia từ phòng pháp y, cho biết bước đầu khám nghiệm tử thi cho thấy người đẹp 8X tử vong do đuối nước, phát hiện nhiều bùn trong phổi của cô. Cảnh sát cũng phát hiện một vết cắt lớn trên đùi phải của Tangmo và đang điều tra xem vết thương này có phải do chân vịt của thuyền gây nên hay không. Ngoài ra, trên chân trái sao nữ đoản mệnh có những vết xước nhỏ nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Pol Maj Gen Chutima Chaimusik - người đứng đầu Trung tâm Phát hiện Tội phạm Khoa học 1, tiết lộ họ không phát hiện ma túy trên thuyền. Vị này nói thêm rằng họ cần 3 đến 4 ngày để xác định dấu vết của nước tiểu trên đuôi thuyền, bodysuit hay đồ dùng cá nhân của Tangmo. Cơ quan điều tra cũng cho biết cho đến nay, 5 người đi cùng thuyền với Tangmo Pataritda được coi là nhân chứng chứ không phải nghi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.