Quân Nga bị đẩy xa ở đông Kyiv, NATO ước tính thương vong

24/03/2022 07:40 GMT+7

NATO lần đầu tiên đưa ra ước tính con số thương vong của quân đội Nga tại Ukraine trong khi lực lượng này đang bị đẩy ra xa khỏi đông Kyiv.

Thiệt hại nhân mạng

Một quan chức quân sự cấp cao của NATO ngày 23.3 ước tính khoảng 7.000 - 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng chỉ trong 4 tuần tham chiến tại Ukraine, theo AP. Tính luôn cả binh sĩ thiệt mạng và bị thương, con số có thể lên đến 30.000 - 40.000 người.

Nga chưa bình luận gì về thông tin trên nhưng trong lần công bố gần nhất vào ngày 2.3 cho biết có gần 500 binh sĩ thiệt mạng và gần 1.600 người bị thương.

Xe thiết giáp Nga bị phá hủy tại thành phố Bucha, phía tây Kyiv ngày 4.3

AFP

Quan chức NATO nói rằng ước tính của liên minh dựa trên thông tin từ giới chức Ukraine, thông tin mà Nga công bố có chủ đích lẫn vô tình và thông tin tình báo thu thập được từ nguồn mở.

Phía Ukraine cũng không công bố chi tiết thông tin thiệt hại từ cuộc chiến nhưng cách đây khoảng 2 tuần, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo có khoảng 1.300 quân nhân thiệt mạng.

Phía Mỹ đến nay hầu như từ chối đưa ra ước tính về tổn thất nhân mạng của Nga và Ukraine vì nghi ngờ độ tin cậy của các thông tin có sẵn.

NATO ước tính thương vong của quân Nga tại Ukraine là bao nhiêu?

Nga bị đẩy xa khỏi đông Kyiv

Trong khi đó, tình hình chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều mặt trận. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 23.3 cho biết lực lượng Nga có vẻ đang thiết lập vị trí phòng thủ tại khu vực 15 - 20 km bên ngoài Kyiv khi không thể tiến được nhiều về phía trung tâm thủ đô.

Quan chức này nhận định có vẻ lực lượng Nga không còn cố gắng tiến quân vào thành phố và tại một số khu vực phía đông của Kyiv, binh sĩ Ukraine đã đẩy lui binh sĩ Nga ra xa hơn.

Chiến sự tại tây bắc Kyiv tối 23.3

Ảnh chụp màn hình CNN

Cụ thể, phía Nga còn cách trung tâm Kyiv khoảng 55 km về hướng đông, tăng thêm 25 - 35 km so với ngày hôm trước.

Thay vào đó, Nga được cho là đang ưu tiên chiến đấu tại vùng Donbass, đặc biệt là Donetsk và Luhansk, nhằm cắt đứt liên lạc giữa lực lượng Ukraine và ngăn lực lượng chi viện cho các thành phố. Mỹ cũng nhận thấy hoạt động của các tàu Nga tại biển Azov, có thể là có tàu đổ bộ mang theo lực lượng chi viện.

Những hình ảnh mới tại Mariupol, nơi Ukraine-Nga giao tranh quyết liệt

Trong diễn biến liên quan, văn phòng thủ tướng Anh ngày 23.3 thông báo sẽ cung cấp 6.000 tên lửa, gồm tên lửa chống tăng, và 25 triệu bảng Anh (33 triệu USD) hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine. Khoản viện trợ sẽ được công bố tại cuộc họp lãnh đạo NATO và G7.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Bỉ để chuẩn bị cho các cuộc gặp với lãnh đạo NATO, G7 và EU trong tuần này.

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 23.3. Đại diện các nước đứng dậy làm 1 phút mặc niệm cho việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright qua đời

Reuters

Nghị quyết kêu gọi ngừng bắn không được thông qua

Trong khi đó, nghị quyết nhân đạo do Nga soạn thảo kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine đã không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Nghị quyết lên án toàn bộ hành động vi phạm luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền, gồm Công ước Geneva. Đồng thời, nghị quyết yêu cầu tôn trọng và bảo vệ toàn bộ nhân viên y tế, nhân đạo đang làm việc tại Ukraine.

Nga và Trung Quốc bỏ phiếu thuận trong khi 13 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trắng, không nước nào phản đối. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân lấy làm tiếc về việc nghị quyết không được thông qua.

Xem thêm diễn biến liên quan đến khủng hoảng tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.