Quân Nga điều chỉnh chiến thuật ở Ukraine

08/04/2022 05:30 GMT+7

Chuyển hướng khỏi Kyiv , lực lượng Nga hiện tập trung thúc đẩy các chiến dịch quân sự ở miền đông và nam Ukraine, dẫn đến giao tranh diễn ra dữ dội tại Kharkiv, Donetsk và Luhansk.

Hôm qua, Nga tiếp tục rót pháo cối và triển khai những đợt không kích dọc theo đường kiểm soát Donbass, theo cập nhật trên Twitter của phía tình báo quân đội Anh về tình hình chiến sự tại Ukraine.

Xe thiết giáp của lực lượng Ukraine ở thành phố Severodonetsk thuộc vùng Donbass hôm 6.4

AFP

“Chảo lửa” miền đông

Tính đến hôm qua (7.4), các khu vực miền đông thuộc Kharkiv, Donetsk và Luhansk bị nhấn chìm trong cảnh giao tranh ác liệt sau khi lực lượng Nga dỡ bỏ vòng vây xung quanh Kyiv, theo AFP. Sputnik dẫn thông báo từ quân đội Nga với nội dung các tên lửa của lực lượng nước này trong đêm 6.4 đã phá hủy 4 cơ sở tồn trữ nhiên liệu tại các thành phố Mykolayiv, Kharkiv, Zaporizhzhia và Chuhuiv. Đây là những cơ sở cung cấp hậu cần cho các đơn vị Ukraine đang đóng gần những thành phố Mykolaiv và Kharkiv cũng như vùng Donbass.

Nga điều chỉnh chiến thuật ở Ukraine, phản đối dự thảo hòa bình của Ukraine

Reuters dẫn lời ông Oleksiy Arestovych, Cố vấn tổng thống Ukraine, xác nhận các đợt không kích của Nga hiện tập trung vào những khu vực ở miền đông. Tin tức tình báo cho thấy lực lượng Nga đang tìm cách bao vây quân Ukraine trú đóng tại đây. Ông Arestovych cũng cho biết thành phố miền nam Mariupol vẫn tiếp tục cầm cự trước vòng vây của quân Nga. Pháo và rốc két tiếp tục dội vào Severodonetsk, thành phố công nghiệp ở miền Viễn Đông hiện do Ukraine kiểm soát. Còn Kherson tiếp tục trúng pháo kích trong vài ngày qua.

Cũng trong hôm qua, giới chức Ukraine cho biết Nga đang tập hợp các cánh quân để chuẩn bị cho đợt tấn công mới ở miền đông và miền nam. Họ thúc giục người dân hãy rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk công bố thỏa thuận với Nga, theo đó thành lập 10 hành lang nhân đạo, đa số ở miền đông và miền nam. Tuy nhiên, những người muốn di tản khỏi Mariupol cần phải sử dụng phương tiện cá nhân của họ, theo Reuters.

Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk thuộc vùng Donbass ngày 6.4

Quân Nga chuyển hướng

Quân đội Ukraine cho biết Nga đang muốn xây dựng hành lang trên bộ giữa bán đảo Crimea và 2 khu vực được Moscow công nhận là “cộng hòa độc lập” là Donetsk và Luhansk. Trước tình hình trên, các lực lượng Ukraine cũng tiến hành tái bố trí và dàn quân ở những nơi then chốt, bao gồm đường cao tốc hai làn xe chạy xuyên các đồng bằng phía đông và nối liền Kharkiv - Donetsk. Những con hào đã được đào xong và mặt đường trải đầy những chướng ngại vật chống tăng. “Chúng tôi đang đợi quân Nga”, Reuters dẫn lời một trung úy đang chỉ huy việc gia cố các công sự.

Điện Kremlin có thể 'đóng cửa' với phương Tây

Nga cảnh báo Mỹ, Ba Lan

Nga đã chính thức lên tiếng về khả năng Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân tại Ba Lan. Trả lời phỏng vấn Đài LCI (Pháp), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Moscow sẽ xem việc Mỹ đưa vũ khí hạt nhân đến Ba Lan là hành động “khiêu khích cao độ”. Động thái trên sẽ buộc Nga tái bố trí các lực lượng hạt nhân để đáp trả tình hình mới.

“Trong trường hợp này, việc triển khai tên lửa hạt nhân của Nga đến biên giới phía tây là điều không thể tránh khỏi”, ông Peskov nhấn mạnh. Nga đã nói rõ quan điểm của nước này sau khi Phó thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski nói rằng Warsaw sẵn sàng chứa vũ khí hạt nhân Mỹ. Theo ông Kaczynski, việc triển khai tên lửa hạt nhân đến cánh đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là điều hoàn toàn hợp lý và có thể gia tăng đáng kể năng lực răn đe của khối trước Nga.

Trong lúc tình hình tiếp tục căng thẳng, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi các thành viên NATO hãy cung cấp cho Kyiv mọi loại vũ khí hạng nặng cần thiết trong cuộc đối đầu với Nga. “Nghị trình của tôi rất đơn giản, chỉ gồm 3 vấn đề, đó là vũ khí, vũ khí và vũ khí”, AFP dẫn lời ông Kuleba trả lời báo giới. Ukraine đang thúc giục phương Tây gia tăng việc chuyển giao vũ khí hạng nặng, bao gồm các hệ thống phòng không, pháo, thiết giáp và tiêm kích.

Vẽ để đè nén nỗi sợ hãi trong hầm tránh bom Mariupol

Trả lời báo chí ngày 6.4, ông John Kirby, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, xác nhận Lầu Năm Góc đang tiến hành huấn luyện một nhóm binh sĩ Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) Switchblade tại Mỹ, theo tờ The Guardian. Đây là UAV được đặt biệt danh “sát thủ cảm tử”, trong đó có phiên bản chống tăng và các loại xe bọc thép khác. Mỹ đã gửi 100 UAV Switchblade cho Ukraine.

Hôm qua, Điện Kremlin cảnh báo rằng quyết định của Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí và quân sự cho Kyiv có thể phá hủy cơ hội đàm phán thành công mà cả Nga và Ukraine đang theo đuổi.

NATO sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 7.4 tuyên bố các nước thành viên đã nhất trí tăng cường hỗ trợ và cung cấp nhiều loại vũ khí cho Ukraine, theo Reuters. Tuyên bố được đưa ra theo sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở Brussels (Bỉ). Ông Stoltenberg hôm 6.4 khẳng định “không thấy có dấu hiệu Tổng thống [Vladimir] Putin đã thay đổi tham vọng của ông ấy là kiểm soát toàn bộ Ukraine”, cảnh báo cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài nhiều năm.

Cũng sau cuộc họp trên, Ngoại trưởng Kuleba cho hay ông mong các nước NATO sẽ gửi những loại vũ khí Ukraine cần trước khi Nga có hành động quân sự lớn khác, theo AFP. Kyiv đang kêu gọi các nước NATO cung cấp những loại vũ khí hạng nặng hơn, như xe tăng, máy bay, hệ thống phòng không và pháo, khi Nga dồn lực lượng cho mặt trận ở miền đông Ukraine. Các đồng minh NATO đã cung cấp cho Kyiv một số loại vũ khí, trong đó có tên lửa chống tăng và phòng không mà đã hỗ trợ quân Ukraine đẩy lùi quân Nga. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.