Quán quân 'Giọng ca độc lạ Việt Nam 2023' Hằng Phạm nhận thưởng 90 triệu đồng

27/11/2023 14:50 GMT+7

Trong số 23 thí sinh được chọn vào gala 'Giọng ca độc lạ Việt Nam 2023' trao giải tối 26.11, bạn Hằng Phạm (tên thật là Phạm Thúy Hằng, sinh năm 1987, đến từ Cần Thơ) đã xuất sắc đoạt giải quán quân với tổng giá trị giải thưởng 90 triệu đồng.

Chương trình Giọng ca độc lạ Việt Nam 2023 mùa đầu tiên do Đài PT - TH tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Công ty Tổ chức sự kiện Kim Thái Hoàng và chuyên trang Sài Gòn Giải Trí tổ chức, dành cho tất cả những ai yêu thích ca hát từ 16 tuổi trở lên. 

Quán quân 'Giọng ca Độc lạ Việt Nam 2023' Hằng Pham  nhận thưởng 90 triệu đồng - Ảnh 1.

Quán quân 'Giọng ca Độc lạ Việt Nam 2023' Hằng Pham  nhận thưởng 90 triệu đồng - Ảnh 2.

Các giọng ca trẻ nô nức tham gia cuộc thi hát trên Đài PT - TH Bến Tre

Quán quân 'Giọng ca Độc lạ Việt Nam 2023' Hằng Pham  nhận thưởng 90 triệu đồng - Ảnh 3.

Các giám khảo của cuộc thi Giọng ca độc lạ Việt Nam 2023

THANH TÚ

Khởi động từ tháng 9.2023 với hàng ngàn thí sinh đăng ký dự thi (trực tiếp và online), trải qua các vòng thi, các thí sinh có mặt vòng chung kết xếp hạng tại TP.HCM và các tỉnh phía nam, ban tổ chức (BTC) và hội đồng nghệ thuật đã chọn được 23 thí sinh vào gala trao giải và ghi hình.

Trước đó, BTC đã cất công đến nhiều phòng trà và tụ điểm ca nhạc tại TP.HCM cùng các tỉnh phía Nam để săn tìm, tuyển chọn nhiều giọng hát hay, độc lạ nên chất lượng của cuộc thi được hội đồng nghệ thuật đánh giá cao.

Vòng bán kết và casting bao gồm các giám khảo: nhà văn - MC Phan Duy Trường (sáng lập Trung tâm Âm nhạc Sài Gòn thứ 7), ca sĩ Lâm Minh Thảo (quán quân Tuyệt đỉnh song ca), ca sĩ Phạm Thái (quán quân Hát mãi ước mơ), ca sĩ Hồ Phương Liên (á quân Thần tượng bolero), ca sĩ Vinh Tuấn (chủ phòng trà Vinh Tuấn)…

Ở vòng chung kết, hội đồng nghệ thuật là những nhạc sĩ, ca sĩ và khách mời có uy tín như nhạc sĩ Hồng Xương Long, ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, nghệ sĩ Vũ Thanh, ca sĩ Uyên Trang, ca sĩ Thúy Hà (Giọng ca để đời)…

Theo nhà báo – nhạc sĩ Hồng Sơn, trưởng BTC: “Ngay tên của chương trình là Giọng ca độc lạ nên ngoài hát hay, các thí sinh muốn đoạt giải cao còn có yếu tố độc lạ nữa. Tức là giọng hát phải có sự khác biệt, độc đáo và có chất riêng”.

Chủ tịch hội đồng nghệ thuật - nhạc sĩ Hồng Xương Long nhấn mạnh: “Tiêu chí của cuộc thi là giọng ca độc lạ nên các thí sinh có thể hát bất cứ thể loại nhạc nào miễn là khoe được giọng hát hay và độc lạ của mình. Nhiều thí sinh có giọng hát hay nhưng chọn bài không đúng nên thể hiện chưa được xuất sắc. Ngược lại, nhiều thí sinh cũng thử sức với những bài hát khó để tạo nên sự khác biệt”.

Kết quả: thí sinh Hằng Phạm (tên thật là Phạm Thúy Hằng đã xuất sắc đoạt giải quán quân chương trình Giọng ca độc lạ 2023 với tổng giá trị giải thưởng 90 triệu đồng.

Quán quân 'Giọng ca Độc lạ Việt Nam 2023' Hằng Pham  nhận thưởng 90 triệu đồng - Ảnh 4.

Các thí sinh nhận giải Giọng ca xuất sắc

Quán quân 'Giọng ca Độc lạ Việt Nam 2023' Hằng Pham  nhận thưởng 90 triệu đồng - Ảnh 5.

Ba giải đặc biệt được trao cho các thí sinh (từ trái sang): Nguyễn Văn Sông - Giọng ca vượt thời gian, Đan Bình - Giọng ca phong cách và Đức Toàn nhận giải thưởng Giọng ca truyền cảm

Hai giải á quân thuộc về Trần Quốc Hoàng (nghệ danh Cậu Hai Lúa, sinh năm 1961 đến từ Q.Tân Phú, TP.HCM) và thí sinh Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1981, ngụ TP.Thủ Đức). Mỗi giải trị giá 65 triệu đồng.

Giải Giọng ca xuất sắc được trao cho 3 bạn trẻ: Minh Thủy (sinh năm 1980, TP.Thủ Đức), Nguyễn Thị Hải (nghệ danh Thanh Hải, sinh năm 1974, Q.12) và Nguyễn Thị Kim Loan (sinh năm 1964, Q.Tân Bình). Mỗi giải trị giá 40 triệu đồng.

6 giải Giọng ca ấn tượng thuộc về các thí sinh: Đoàn Hải (sinh năm 1963, ngụ Q.10, TP.HCM), Vàng Anh (sinh năm 1965, Tiền Giang), Trần Bích Thu (sinh năm 1963, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Phụng (sinh năm 1980, Q.3, TP.HCM), Trần Kim Ngân (sinh năm 1973, TP.Thủ Đức, TP.HCM), Đoàn Hữu Phúc (sinh năm 1974, TP.Thủ Đức, TP.HCM); mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

6 giải Giọng ca triển vọng đã được trao cho các thí sinh: Phạm Tú Trang (sinh năm 1980, đến từ Đồng Nai), Dương Bảo Long (sinh năm 1991, đến từ Đồng Nai), Trần Thiện Tín (sinh năm 1992, Q.Tân Bình, TP.HCM), Đoàn Hoàng Luân (sinh năm 1984, Q.Bình Tân, TP.HCM), Võ Nguyễn Gia Đạt (sinh năm 1999, Sóc Trăng) và Trúc Thanh (sinh năm 1986, Tiền Giang).

Quán quân 'Giọng ca Độc lạ Việt Nam 2023' Hằng Pham  nhận thưởng 90 triệu đồng - Ảnh 7.

Các thí sinh nhận giải Giọng ca ấn tượng

Quán quân 'Giọng ca Độc lạ Việt Nam 2023' Hằng Pham  nhận thưởng 90 triệu đồng - Ảnh 8.

Các thí sinh đăng quang chụp ảnh lưu niệm cùng BTC Giọng ca độc lạ Việt Nam 2023

THANH TÚ

3 giải đặc biệt được trao cho các thí sinh: Nguyễn Văn Sông (sinh năm 1963, Hậu Giang) nhận giải Giọng ca vượt thời gian; Đức Toàn (sinh năm 1989, An Giang), giải Giọng ca truyền cảm; Đan Bình (sinh năm 1983, Bình Dương), giải Giọng ca phong cách. Giải triển vọng và các giải đặc biệt đều trị giá 23 triệu đồng.

Ngoài ra BTC Giọng ca độc lạ Việt Nam 2023 còn trao 2 giải cho thí sinh nam và nữ lớn tuổi nhất để khích lệ tinh thần cho ca sĩ, thuộc về Vũ Tiến Truyền (sinh năm 1945, Đồng Nai) và Đỗ Thị Đài (sinh năm 1948, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.