Quán quân 'Thanh âm diệu kỳ' sẽ nhận được vai lồng tiếng trong dự án của Netflix

17/12/2021 11:24 GMT+7

Quán quân cuộc thi lồng tiếng Thanh âm diệu kỳ Trần Ngọc Phương Quỳnh sẽ nhận được một vai lồng tiếng trong các dự án sắp tới của Netflix và BHD, tham gia khóa học ba tháng đào tạo về lồng tiếng tại Việt Nam.

Chương trình tìm kiếm tài năng lồng tiếng Thanh âm diệu kỳ do Netflix và BHD đồng sản xuất vừa khép lại bằng đêm chung kết 16.12, với sự góp mặt của PGS - TS Tạ Quang Đông -Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện Ảnh, ông Dennis Chau - Giám đốc lồng tiếng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Netflix và bà Moon Nguyet Phillips, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á của Netflix.

Top 6 thí sinh mùa đầu tiên cuộc thi lồng tiếng Thanh âm diệu kỳ: Đỗ Nguyễn Thạch Thảo, Trần Ngọc Phương Quỳnh, Trần Thị Phượng, Lưu Gia Huy, Phan Hiếu Thảo, Hồ Quảng Long

b.h.d

Trải qua hai vòng tuyển chọn đầy thử thách, 6 thí sinh cuối cùng đã bước vào vòng chung kết tại ba điểm cầu trực tiếp là TP.HCM, Hà Nội và Singapore với sự tham gia của 4 giám khảo: NSND Lan Hương, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu và ông Dennis Chau - Giám đốc lồng tiếng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Netflix.

Các giám khảo của Việt Nam gồm: NSƯT Thành Lộc

NSƯT Hữu Châu

chụp màn hình

Và NSND Lan Hương

b.h.d

Hai phần thi của đêm chung kết gồm: phần thi đối đầu và phần thi cá nhân. Tại phần thi đối đầu, 6 thí sinh đã được chia thành ba cặp đôi để đấu trực tiếp với nhau dựa trên một bộ đề, các thí sinh lồng tiếng cho những bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình nổi tiếng Việt Nam. Sau đó, các thí sinh thể hiện trực tiếp phần lồng tiếng đó trước khán giả; 4 giám khảo sẽ chọn ra ba thí sinh để vào phần thi cá nhân, thể hiện tài năng lồng tiếng của mình với những trích đoạn trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng trên Netflix.

Kết quả, quán quân thuộc về Trần Ngọc Phương Quỳnh, Đỗ Nguyễn Thạch Thảo giành vị trí Á quân 1, Trần Thị Phượng được trao giải Á quân 2.

"Cuộc thi Âm thanh diệu kỳ không chỉ góp phần tìm kiếm, đào tạo các tài năng điện ảnh trẻ mà còn đem đến một sân chơi đầy hào hứng, sôi động sau hai năm nhiều khó khăn đối với nền điện ảnh nước nhà. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng lồng tiếng quy mô lớn cho thấy công nghiệp điện ảnh Việt Nam hứa hẹn nhiều cơ hội để phát triển và hòa mình vào dòng chảy điện ảnh thế giới, đủ khả năng tạo ra những tác phẩm chất lượng và thu hút khán giả đại chúng", ông Vi Kiến Thành nhìn nhận. Ông hy vọng "các thí sinh bước ra từ cuộc thi này sẽ tiếp tục được đào tạo một cách bài bản và có nhiều cơ hội để tỏa sáng trong lĩnh vực mình theo đuổi, tạo thành một thế hệ kế cận tài năng thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam và vươn ra thế giới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.