Quân Ukraine bắn hỏa tiễn HIMARS Mỹ trong phản công ở miền nam?

12/07/2022 21:30 GMT+7

Quân đội Ukraine hôm 12.7 cho biết đã tấn công mục tiêu quân sự và kho đạn Nga ở Kherson, nhưng phía Nga cáo buộc Ukraine đã bắn vào tòa nhà dân sự gây thương vong lớn.

Bộ Chỉ huy Tác chiến miền nam Ukraine hôm 12.7 nói rằng quân đội nước này đã bắn pháo và tên lửa diệt 52 lính Nga, nhiều pháo, xe bọc thép và “một kho đạn ở thành phố Nova Kakhovka” thuộc vùng Kherson hiện do Nga kiểm soát.

Trước đó, ông Kirill Stremousov, phó tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm, cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp để tập kích thị trấn Nova Kakhovka, khiến 7 người thiệt mạng.

Kênh truyền hình Russia-21 của Nga dẫn lời người đứng đầu chính quyền thị trấn, ông Vladimir Leontiev, nói rằng đã có ít nhất 7 người mất tích và 70 người bị thương, và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng. Ông Leontiev nói người dân tại đây vẫn bàng hoàng trước mức độ tàn phá của hệ thống vũ khí HIMARS.

Giới chức “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng hôm 11.7 nói rằng 3 người thiệt mạng, 39 người bị thương và 4 người mất tích sau khi Ukraine dùng hệ thống pháo HIMARS bắn vào vùng Amvrosievsky một ngày trước đó.

Ukraine chưa bình luận về các cáo buộc dùng pháo phản lực HIMARS tập kích mục tiêu dân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.