Quần vợt Mỹ mở rộng 2021: Reilly Opelka bị phạt tiền vì logo trên túi

Minh Tân
Minh Tân
05/09/2021 19:13 GMT+7

Tay vợt nước chủ nhà Reilly Opelka đã bị Ban tổ chức giải quần vợt Mỹ mở rộng 2021 phạt số tiền 10.000 USD vì sử dụng chiếc túi không đúng theo quy định.

Theo Ban tổ chức giải quần vợt Mỹ mở rộng 2021, các logo trên chiếc túi màu hồng mà Reilly Opelka đã mang vào sân trong trận đấu với Lorenzo Musetti là quá to so với kích cỡ được phê duyệt.
Theo thông báo chính thức từ USTA, chiếc túi của Opelka có logo của nhà sản xuất vượt quá giới hạn 4 inches2 được ban tổ chức phê duyệt. Theo quy định, trên mỗi túi của các tay vợt được phép có 2 logo quảng cáo và mỗi logo có kích thước là 4 inches2, tương đương 26 cm2. Logo quảng cáo trên chiếc túi của Opelka là tên một phòng trưng bày nghệ thuật ở Bỉ.

Túi xách của Opelka có chữ quảng cáo quá dài

Twitter

Tay vợt người Mỹ chia sẻ sau khi nhận án phạt: “Ban tổ chức đùa đấy à, 10.000 USD cho một chiếc túi màu hồng sao? Trọng tài chính đã nói với tôi rằng tôi nên đo lại kích cỡ của logo nhưng đó là chiếc túi được thiết kế riêng, tôi không thể thay đổi được.
Nhưng tôi nghĩ rằng đã có một sai lầm trong khâu sản xuất, bởi vì kích cỡ ở châu Âu và châu Mỹ được đo bằng hệ thống khác nhau. Trọng tài chính có nhắc nhở tôi là nên che logo đó lại nhưng cuối cùng thì tôi vừa bị phạt đấy. Tôi nghĩ là án phạt này là hơi nặng vì công việc của tôi không phải là đo logo. Công việc của tôi là giành chiến thắng trong các trận đấu. Tôi còn có những việc lớn hơn phải lo”.

Reilly Opelka đã có mặt tại vòng 4 đơn nam

Reuters

Mặc dù mất 10.000 USD tiền phạt thế nhưng Opelka vẫn đang thể hiện một phong độ ấn tượng tại Mỹ mở rộng 2021. Góp mặt ở vòng 4 anh sẽ mang về số tiền 265.000 USD, nếu vượt qua Lloyd Harris để bước vào vòng tứ kết thì số tiền 425.000 USD sẽ được cộng vào tài khoản của tay vợt người Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.