Quần vợt nữ Việt Nam khởi sắc nhờ các tay vợt Việt kiều

20/09/2018 06:58 GMT+7

Liên tiếp các tay vợt Việt kiều có đẳng cấp quay về Việt Nam (VN) đầu quân cho TP.HCM, Đà Nẵng, Quân đội giúp quần vợt nữ VN khởi sắc, hứa hẹn những chuyển biến tích cực.

[VIDEO] HOA KHÔI QUẦN VỢT GỐC VIỆT THÍCH ĂN CƠM VỚI NƯỚC TƯƠNG
Hôm qua, Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt TP.HCM Nguyễn Thị Kiều Mỹ cho biết tay vợt 28 tuổi người Pháp gốc Việt Alize Lim nhận lời đầu quân cho đội quần vợt Hưng Thịnh TP.HCM tranh tài ở giải VTF Pro Tour 4 diễn ra tại CLB quần vợt Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 24 - 29.9. Alize Lim hiện xếp hạng 321 TG, từng vươn lên hạng 135 TG, trở thành tay vợt có thứ hạng nhà nghề cao nhất (tính cả nam) góp mặt ở một giải trong hệ thống thi đấu quốc gia VN.
Trước đó, Hưng Thịnh TP.HCM từng mang về tay vợt Việt kiều Mỹ hạng 630 TG Chanelle Van Nguyen. Đội Quân đội cũng sở hữu tay vợt Việt kiều Canada Savanna Lý Nguyễn; Đà Nẵng là điểm đến của tay vợt Việt kiều Hungary Fodor Csilla. Sau khi bén duyên với quần vợt VN, Savanna Lý Nguyễn cùng Fodor Csilla đã nhập tịch thi đấu cho tuyển quần vợt VN tại ASIAD 2018.

tin liên quan

Lạ lùng sân chơi quần vợt nữ... tiếp sức
Tiếp sức vốn chỉ có trong điền kinh và bơi lội, chưa bao giờ nghe nói quần vợt mà có nội dung tiếp sức.Nhưng thật lạ lùng khi giải quần vợt nữ Lady group mở rộng năm 2018 vừa diễn ra tại cụm sân Thanh Lam (Q Tân Phú, TP.HCM) lại trở nên thú vị với cách chơi tiếp sức hào hứng này
Bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ cho biết việc chiêu mộ Alize Lim không vì mục tiêu thâu tóm danh hiệu ở nội dung nữ giải trong nước. “Năm ngoái khi Alize Lim đến VN trong vai trò đại sứ cho giải Vietnam Open, chúng tôi đã mời cô về VN thi đấu. Mang trong mình dòng máu Việt của bố, Alize Lim cũng muốn đóng góp cho quần vợt VN nên đã nhận lời. Alize Lim cũng muốn đóng góp cho quần vợt VN ở các giải quốc tế, do đó tuyển quần vợt VN sẽ khởi sắc hơn khi có tay vợt đẳng cấp như cô”, bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ cho biết.
Những năm trở lại đây, nếu tuyển quần vợt nam VN có đủ đội hình khá tốt góp mặt ở Davis Cup (Cúp quần vợt đồng đội nam TG) thì tuyển quần vợt nữ không tham gia Fed Cup (Cúp quần vợt đồng đội nữ TG) vì thiếu hụt lực lượng. Nếu có sự phục vụ của các bóng hồng lai Alize Lim, Fodor Csilla, Savanna Lý Nguyễn cùng những nội binh như Đào Minh Trang, Sĩ Bội Ngọc… quần vợt nữ VN sẽ đường hoàng trở lại sân chơi này. Hơn nữa, theo đánh giá của các HLV, nếu tận dụng tốt ngoại lực, quần vợt nữ VN có cơ hội đoạt HCV ở SEA Games 2021 trên sân nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.