Quảng bá bảo vật quốc gia Ekamukhalinga

25/08/2015 05:54 GMT+7

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam), cho biết hiện vật độc bản Ekamukhalinga (linga có hình đầu thần Siva), bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận hồi tháng 1.2015, sẽ được quảng bá, giới thiệu ngày 25.8 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam dưới hình thức hiện vật bản sao tỷ lệ 1-1.

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam), cho biết hiện vật độc bản Ekamukhalinga (linga có hình đầu thần Siva), bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận hồi tháng 1.2015, sẽ được quảng bá, giới thiệu ngày 25.8 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam dưới hình thức hiện vật bản sao tỷ lệ 1-1.

Hiện vật gốc Ekamukhalinga được bảo quản nghiêm ngặt tại Mỹ Sơn - Ảnh: H.X.H
Hiện vật gốc Ekamukhalinga được bảo quản nghiêm ngặt tại Mỹ Sơn - Ảnh: H.X.H
Phó bản do Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn phối hợp với Bảo tàng Điêu khắc Chăm TP.Đà Nẵng thực hiện bằng chất liệu composite.
Trong khi đó, hiện vật độc bản Ekamukhalinga, được phát hiện bất ngờ hồi cuối năm 2012 tại khu vực phía đông bắc khu tháp E Mỹ Sơn (Thanh Niên đã giới thiệu trong loạt bài Bất ngờ từ lòng đất), đang bảo quản nghiêm ngặt. Theo ông Nguyễn Công Khiết, tính từ khi đưa ra trưng bày bảo vật Ekamukhalinga tại Bảo tàng Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên) cuối năm 2013 đến nay, lượng du khách đã tăng 20%, tương ứng với khoảng 80.000 lượt.
Bản sao Ekamukhalinga sẽ tiếp tục được Sở VH-TT-DL và Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn tổ chức giới thiệu tại Hà Nội, nhân sự kiện 70 năm ngày thành lập ngành VH-TT, ngày 28.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.