Quảng bá hình ảnh Hậu Giang từ áo bà ba dệt bằng sợi tơ khóm Cầu Đúc

29/09/2023 19:47 GMT+7

Thông qua những chiếc áo bà ba dệt bằng sợi tơ khóm Cầu Đúc, tỉnh Hậu Giang mong hình ảnh địa phương được biết đến nhiều hơn, nhằm thúc đẩy sự kết nối phát triển về du lịch, kinh tế, văn hóa.

Ngày 29.9, tại TP.Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khai mạc Festival áo bà ba - Hậu Giang năm 2023. Tham dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Quảng bá hình ảnh Hậu Giang từ áo bà ba dệt bằng sợi tơ khóm Cầu Đúc - Ảnh 1.

Hàng trăm người mẫu chuyên và không chuyên trình diễn áo bà ba

THANH DUY

Tại lễ khai mạc, bà Hồ Thu Ánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết khi nhắc đến áo bà ba, mọi người nghĩ ngay đến vùng đất Nam bộ. Chiếc áo này đã gắn liền với các bậc tiền nhân từ thuở mang gươm đi mở cõi, khai phá vùng đất phương Nam. Mặc dù lịch sử có những giai đoạn thăng trầm, hình ảnh chiếc áo bà ba vẫn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu. Đây là sản phẩm văn hóa truyền thống rất đặc sắc, rất độc đáo và rất riêng không nơi nào có được.

Quảng bá hình ảnh Hậu Giang từ áo bà ba dệt bằng sợi tơ khóm Cầu Đúc - Ảnh 2.

Festival áo bà ba - Hậu Giang năm 2023 diễn ra từ ngày 29.9 đến 1.10

THANH DUY

Trong lễ khai mạc có chương trình nghệ thuật với chủ đề "Nụ cười Hậu Giang". Bên cạnh những tiết mục mang đậm âm hưởng dân gian Nam bộ, điểm nhấn đặc biệt là màn trình diễn những chiếc áo bà ba dệt và may từ sợi tơ khóm Cầu Đúc. Bối cảnh thiết kế đậm chất miền Tây với mái tranh vách lá, rơm rạ ruộng đồng, sàn nước ao sen và xuồng ba lá...

Quảng bá hình ảnh Hậu Giang từ áo bà ba dệt bằng sợi tơ khóm Cầu Đúc - Ảnh 3.

Hậu Giang mong có nhiều người biết đến địa phương hơn thông qua chiếc áo bà ba dệt bằng sợi tơ khóm Cầu Đúc

THANH DUY

Bà Hồ Thu Ánh cho biết, Festival áo bà ba được tổ chức trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2023 Hậu Giang có tốc độ tăng trưởng đạt 14,21% vươn lên dẫn đầu cả nước. Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 20 và chỉ số năng lực cạnh tranh xếp thứ 12/63 tỉnh, thành (xếp thứ 3 ĐBSCL). Thông qua Festival này, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang mong mọi người biết đến địa phương nhiều hơn, nhằm tăng cường sự kết nối để thúc đẩy phát triển về văn hóa, du lịch và kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Quảng bá hình ảnh Hậu Giang từ áo bà ba dệt bằng sợi tơ khóm Cầu Đúc - Ảnh 4.

Du khách đến xem triển lãm “Chiếc áo bà ba xưa và nay”

THANH DUY

Sáng cùng ngày, triển lãm Chiếc áo bà ba xưa và nay được tổ chức tại bờ kè Xà No (TP.Vị Thanh), với hơn 100 bức tranh mỹ thuật về chiếc áo truyền thống đến hiện đại. Triển lãm kéo dài đến 29.10 để du khách và người dân thưởng lãm.

Festival áo bà ba - Hậu Giang 2023 diễn ra từ 29.9 đến 1.10, với nhiều hoạt động, như: triển lãm tranh áo bà ba, trình diễn áo bà ba trên sông, cuộc thi vẽ tranh bằng công nghệ AI, giao lưu ẩm thực từ khóm Cầu Đúc...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.