Quảng bá hình ảnh phát triển kinh tế Việt Nam

19/06/2005 00:32 GMT+7

Đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, thu hút các nhà doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam là một trong những mục tiêu chiến lược của chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hoa Kỳ. Lãnh đạo các bộ, ngành chức năng cùng đoàn doanh nghiệp sẽ thể hiện khả năng hợp tác lớn hơn, thực chất hơn nhằm biến cơ hội và triển vọng thành những con số hiện thực và sinh động.

Dày đặc những cuộc tiếp xúc

Cùng tháp tùng chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải lần này có hơn 80 doanh nghiệp (DN) hàng đầu của Việt Nam thuộc nhiều ngành sản xuất, dịch vụ quan trọng như than, điện, bưu chính - viễn thông, nông sản, dệt may, thủy sản, dịch vụ du lịch, xây dựng... từng có hiệu quả làm ăn tốt với  các đối tác Mỹ. Theo ông Phạm Gia Túc - Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đoàn DN Việt Nam sẽ chủ động có các cuộc tiếp xúc với Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Liên đoàn Công nghiệp Hoa Kỳ, các tập đoàn kinh tế lớn như Boeing, Gap, Nike, Microsoft, Citi Group, Intel, Motorola, IBM, HP... cùng nhiều ngân hàng và các công ty chuyên ngành tàu biển,

"Tôi có một hy vọng rất mạnh mẽ về việc Việt Nam có thể gia nhập WTO… Tôi muốn nhấn mạnh rằng, tư cách thành viên WTO của Việt Nam sẽ có lợi cho cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam, đặc biệt là cho các doanh nghiệp Mỹ vì có cơ hội tốt hơn để làm ăn tại Việt Nam". 

(Thủ tướng Phan Văn Khải trả lời phỏng vấn Washington Post ngày 16/6/2005)

dầu khí, công nghệ thông tin. Đặc biệt, Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ trao giấy phép kinh doanh tại VN cho Công ty Bảo hiểm New York Life, ACE cùng một số DN Mỹ khác trước khi rung chuông khai mạc phiên thị trường chứng khoán New York.

Diễn đàn DN Việt Nam - Hoa Kỳ lớn nhất từ trước tới nay sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington nhằm đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư; tuyên truyền về chính sách, môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam với giới DN Mỹ. Lễ ra mắt Hội đồng Tư vấn cấp cao Mỹ - Việt về khả năng cạnh tranh ở Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc các DN Mỹ vào đầu tư, làm ăn tại nước ta. Tại New York, Seattle và Boston, VCCI sẽ phối hợp với Phòng Thương mại các bang, thành phố để tổ chức tiếp xúc giữa cộng đồng DN hai nước; bên cạnh đó, còn có những trao đổi trực tiếp nhằm tìm kiếm cơ hội làm ăn giữa DN hai nước. Một số hợp đồng kinh tế lớn sẽ được ký triển khai như: hoàn tất việc mua máy bay Boeing 787; cung ứng dịch vụ điện thoại quốc tế, thỏa thuận hợp tác về du lịch, công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông tin... Bản ghi nhớ về hợp tác giữa VCCI và Công ty Microsoft sẽ được ký vào ngày 20/6, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của thị trường công nghệ thông tin tại nước ta. Việt Nam sẽ ký các hợp đồng xuất khẩu sản phẩm dệt may, thủy sản, nông sản, linh kiện điện tử...  Những mục tiêu tiếp xúc cụ thể đã được đề ra, ví dụ Tổng công ty Cao su VN ký hợp đồng bán sản phẩm cao su và gỗ cao su cho các đối tác tại Hoa Kỳ trị giá 15,5 triệu USD; Ban Quản lý khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh làm việc với Tập đoàn HP tiếp tục thực hiện các hợp đồng khung đã ký dự kiến từ 350 triệu đến 600 triệu USD; Công ty TNHH u Lạc Quảng Ninh thỏa thuận cùng một công ty Mỹ hợp tác đầu tư 150 triệu USD xây dựng khu nghỉ dưỡng...

Ở một góc độ khác, cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ hơn 1,3 triệu người với hơn 10 vạn cơ sở kinh doanh tại Mỹ (doanh số tới 10 tỉ USD) vừa là đối tượng tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, đồng thời là lực lượng tiềm năng trong việc làm đại lý phân phối sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Mỹ. Đoàn DN Việt Nam cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ với giới DN kiều bào để bàn bạc phương thức phối hợp nhằm tiếp cận và nâng cao năng lực thương mại trên thị trường Mỹ, nhất là với các hoạt động DN vừa và nhỏ.

Nắm bắt cơ hội hợp tác làm ăn

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, hiện nay có tình trạng vừa thừa, vừa thiếu thông tin về xúc tiến thương mại Việt - Mỹ. Thông tin cung cấp nhiều nhưng chưa có trọng tâm, trọng điểm; ngược lại, có thông tin rất cần cho DN lại không được cung cấp hoặc được cung cấp quá chậm. Thương nhân thường rất bận, với thương nhân Mỹ, thời gian càng là tiền bạc nên thông tin thiếu chọn lọc, không đúng cái họ cần thì họ chẳng quan tâm, chú ý. Do vậy, việc quảng bá các nội dung xúc tiến thương mại lần này đều hướng tới trọng tâm, nhắm vào đối tượng DN cụ thể. Trong số gần trăm nhà DN Việt đến Mỹ lần này,

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, Trưởng đoàn DN tháp tùng Thủ tướng trong chuyến thăm Hoa Kỳ: "Mục tiêu trọng tâm của chuyến đi đặc biệt này là việc tiếp thị một hình ảnh Việt Nam với nền kinh tế đang phát triển với tốc độ cao, tạo dựng được cộng đồng DN năng động, thân thiện, nhiều khát vọng và sẵn sàng hợp tác làm ăn với DN Hoa Kỳ".
nhiều người đã trao đổi, cử cán bộ sang thúc đẩy nhanh đàm phán, chuẩn bị hợp đồng dự kiến ký kết; phổ biến các tài liệu giới thiệu về ngành hàng và hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm của mình.

Ông Đào Văn Hưng - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực VN sẽ làm việc với các tập đoàn lớn như Chevron Texaco, GE... để tìm đối tác phát triển ngành điện tại VN. Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông sẽ làm việc với một số đối tác về dự án phát triển mạng di động Vinaphone, tiếp cận và mời đối tác tham gia dự án vệ tinh viễn thông VN. Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp ô tô VN cho biết đơn vị mình đã chuẩn bị đầy đủ những đề án, kế hoạch nhằm thỏa thuận với Cummins (Mỹ) về hợp đồng chuyển giao công nghệ lắp ráp và sản xuất động cơ dùng cho xe tải, xe khách và xe buýt. Ông cũng tỏ ra lạc quan khi chuẩn bị thảo luận với các công ty Mỹ nhằm đưa lao động sang làm việc trong lĩnh vực cơ khí. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó tổng giám đốc Công ty Viettel nhận định: "Chuyến đi xúc tiến thương mại - đầu tư  lần này là một cơ hội hiếm có cho các DN Việt Nam". Tại Mỹ, Viettel sẽ làm việc với các đối tác nhằm tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ điện thoại quốc tế VoIP và IDD; ký kết hợp đồng cung ứng điện thoại quốc tế... Ông Phí Thái Bình - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty XNK xây dựng VN, cho biết ông sẽ có các cuộc tiếp xúc với Tập đoàn Innovative Stone nhằm thống nhất phương thức bán các sản phẩm đá ốp lát cao cấp sang thị trường Mỹ với doanh số khoảng 1 triệu USD/tháng. Theo ông Nguyễn Đạt Tường - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN, ngành đường sắt VN sẽ làm việc với Công ty Caterpilla về việc hợp tác cải tạo đầu máy diesel và một số công ty Mỹ nhằm cung ứng thiết bị, phụ tùng đầu máy, toa xe, thiết bị đào tạo lái tàu đường sắt...

Có thể nói, trong tâm trạng phấn chấn và tinh thần trách nhiệm cao, đoàn DN Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến đi đầy triển vọng giúp cho quan hệ kinh tế -thương mại Việt - Mỹ thực sự đi vào thực chất và sâu rộng hơn, hiệu quả hơn.

Trong hầu hết các  báo cáo về quan hệ  Việt Nam - Hoa Kỳ trong hơn 3 năm qua, kinh tế - thương mại là lĩnh vực phát triển nhanh đầy ấn tượng. Mậu dịch hai chiều đã tăng từ 1,4 tỉ USD (2001) lên 6,44 tỉ USD (2004), trong đó riêng con số xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ năm ngoái là hơn 5 tỉ USD. Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ ước tính, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong năm 2005 có thể đạt mức 5,9 tỉ USD, chủ yếu là hàng dệt may, thủy sản, đồ gỗ, nông sản, dầu khí...

Nguyễn Quang Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.