Quảng Bình: Bắt giữ nghi phạm tàng trữ gần 6.000 viên ma túy

Bá Cường
Bá Cường
29/06/2022 12:57 GMT+7

Ngô Quốc Vũ bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ khi đang đưa số ma túy đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện gần 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Sáng 29.6, thông tin từ Công an TX.Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ nghi phạm Ngô Quốc Vũ (31 tuổi, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Ngô Quốc Vũ bị lực lượng chức năng bắt giữ

C.T.V

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 23.6, tại khu phố 5 (P.Ba Đồn, TX.Ba Đồn), nhận thấy có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng đã mật phục và bắt quả tang nghi phạm Ngô Quốc Vũ và Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi, TX.Ba Đồn).

Qua khám xét, phát hiện trên người Vũ một túi nilon chứa 80 viên nén. Vũ khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Đồng thời, phát hiện trên người Tuấn có một túi nilon màu vàng chứa 6 viên nén hình tròn, màu hồng và một viên bị vỡ đôi. Tuấn khai nhận số ma túy trên được mua lại từ Vũ.

Số ma túy được lực lượng chức năng thu được khi khám xét khẩn cấp nhà nghi phạm

CTV

Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà nghi phạm Ngô Quốc Vũ và phát hiện 5.644 viên nén hình tròn, màu hồng cùng 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (Vũ khai nhận là ma túy đá).

Vũ khai nhận số ma túy dạng hồng phiến và ma túy đá trên được Vũ cất giữ để mua bán, kiếm lời.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu tang vật và bắt giữ nghi phạm.

Vũ nổi lên trên địa bàn TX.Ba Đồn thời điểm tháng 6.2020 khi dư luận xôn xao về việc nghi phạm này buôn bán ma túy với số lượng lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.