Quảng Bình: Bắt nữ bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu đường dây ma túy

Bá Cường
Bá Cường
20/10/2022 17:34 GMT+7

Lực lượng công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thành Thúy, bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu đường dây vận chuyển hơn 2.300 viên ma túy.

Ngày 20.10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thành Thúy (30 tuổi, P.Quảng Long, TX.Ba Đồn) để điều tra về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Thúy là bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bị can Thúy tại cơ quan điều tra.

Công an tỉnh quảng bình

Trước đó, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ Nguyễn Ngọc Hùng (33 tuổi, xã Bắc Trạch, H.Bố Trạch) vào ngày 24.3, quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Thúy là nghi phạm chính, đứng đầu chỉ đạo cho Hùng vận chuyển hơn 2.300 viên ma túy dạng hồng phiến từ tỉnh Quảng Trị ra Quảng Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thành Thúy.

Sau khi biết tin Hùng bị bắt giữ, Thúy đã cắt mọi liên lạc và đi lẩn trốn nhiều nơi tại TP.HCM, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngày 13.9, Công an tỉnh Quảng Bình phát lệnh truy nã Thúy, xác định Thúy là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Sau hơn 1 tháng điều tra, xác định bị can Nguyễn Thị Thành Thúy trở về địa phương thăm gia đình tại P.Ba Đồn (TX.Ba Đồn) vào ngày 15.10, lực lượng chức năng bắt giữ "bà trùm" ma túy khi bị can đang trên đường từ TX.Ba Đồn về TP.Đồng Hới (Quảng Bình).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.