Quảng Bình: Cưỡng đoạt tài sản, một cựu phóng viên lãnh án 7 năm tù

25/05/2023 20:46 GMT+7

TAND H.Minh Hóa (Quảng Bình) vừa kết thúc phiên sơ thẩm, tuyên án 7 năm tù đối với một cựu phóng viên về tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 25.5, TAND H.Minh Hóa (Quảng Bình) đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm, tuyên án 7 năm tù đối với Phan Mạnh Chi (43 tuổi, xã Hóa Hợp, H.Minh Hóa) về tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Quảng Bình: Một phóng viên lãnh án 7 năm tù vì cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1.

Bị cáo Chi bị tuyên án 7 năm tù về tội danh cưỡng đoạt tài sản

TD

Theo cáo trạng, bị cáo Chi làm việc cho một tờ tạp chí. Khoảng đầu năm 2022 Chi nắm bắt được thông tin ông Đ.T.D (một lãnh đạo của H.Tuyên Hóa) có sai phạm về đất đai nên nhiều lần gọi điện, đe dọa nhằm chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Cụ thể, bị cáo Chi đã có 17 lần chủ động gọi điện thoại cho ông D. và 3 lần hẹn gặp trực tiếp để đe dọa, uy hiếp tinh thần ông D.

Ngày 25.5, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND H.Tuyên Hóa đã tuyên mức án 7 năm tù đối với bị cáo Chi về tội danh cưỡng đoạt tài sản, theo khoản 3, điều 170, Bộ luật Hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.