Quảng Bình: Doanh nghiệp ‘lấn’ gần 36.000 m2 rừng Phong Nha để xây công viên sinh thái

Bá Cường
Bá Cường
03/11/2022 20:25 GMT+7

‘Lấn’ gần 36.000 m 2 rừng Phong Nha - Kẻ Bàng để xây công viên sinh thái, một doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở Quảng Bình vừa bị chính quyền địa phương ra thời hạn phục hồi tình trạng ban đầu cho rừng, nếu không sẽ cưỡng chế.

Ngày 3.11, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, chính quyền địa phương đang xử lý vụ một doanh nghiệp lấn chiếm rừng phòng hộ tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xây dựng công viên sinh thái.

Công viên Ozo tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

BÁ HOÀNG

Cụ thể, Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage (trụ sở tại P.Đồng Phú, TP.Đồng Hới) do bà Đoàn Thị Yên làm chủ đã thuê lại 46.600 m2 để xây dựng một công viên sinh thái Ozo tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc địa phận xã Tân Trạch (H.Bố Trạch).

Bắt đầu từ năm 2021, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cùng lực lượng kiểm lâm phát hiện công viên Ozo đã lấn chiếm thêm 36.000 m2 đất rừng phòng hộ do Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý.

Diện tích lấn chiếm này đã được doanh nghiệp sử dụng để xây dựng 16 công trình phục vụ du lịch như khu nhà điều hành trò chơi, nhà bếp, nhà "check-in", bãi đỗ xe, 2 nhà vệ sinh, 11 chòi lá, rải đá để xây dựng đường cho xe đạp địa hình, đổ bê tông, dựng sạp gỗ dưới tán rừng...

Các công trình do Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage xây dựng dưới tán rừng

BÁ HOÀNG

Theo ông Thủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã phát hiện Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage lấn chiếm đất rừng phòng hộ từ năm 2021, nhưng vì dịch Covid-19 kéo dài nên hết thời hạn xử phạt. Hiện tại, chính quyền địa phương không đưa ra quyết định xử phạt nhưng sẽ yêu cầu chấm dứt tình trạng này, nếu không sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

"Huyện đã kiểm tra và yêu cầu Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage khôi phục tình trạng ban đầu trong thời hạn 60 ngày. Nếu hết thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế", ông Thủy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.