Quảng Bình: Liên tiếp 2 vụ chìm tàu cá, 3 thuyền viên mất tích

Bá Cường
Bá Cường
27/01/2024 17:45 GMT+7

Lực lượng chức năng Quảng Bình đang điều động lực lượng, ngư dân tham gia tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trên biển sau khi xảy ra 2 vụ chìm tàu cá trong ngày 26.1.

Ngày 27.1, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đã phát thông báo, kết nối liên lạc với nhiều tàu cá hoạt động trên biển và lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích.

Trước đó, lúc 8 giờ 15 ngày 26.1, ông Đào Xuân Dũng (44 tuổi, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) chủ tàu dịch vụ hậu cần số hiệu TH - 90208 TS báo lên chính quyền địa phương về việc tàu cá này đang do ông Phạm Ngọc Lâm (50 tuổi, thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh) làm thuyền trưởng, bị chìm và mất liên lạc.

Tàu cá nói trên xuất bến tại cửa Nhật Lệ ngày 22.1, trên tàu còn có 3 thuyền viên khác là ông Nguyễn Thanh Tùng (50 tuổi), ông Nguyễn Xuân Hướng (50 tuổi, cùng trú tại H.Quảng Trạch, Quảng Bình) và ông Đào Văn Thuần (55 tuổi, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới).

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Nhật Lệ tổ chức rà soát các tàu cá gần khu vực xảy ra vụ việc, huy động lực lượng tìm kiếm. Đơn vị này liên hệ được với tàu cá TTH - 92345 TS do ông Trần Văn Thạnh (Thừa Thiên - Huế) làm thuyền trưởng, đã cứu được ông Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Xuân Hướng, 2 thuyền viên còn lại trên tàu cá TH - 90208 vẫn đang được tìm kiếm.

Cùng ngày 26.1, Đồn biên phòng Nhật Lệ nhận tin báo tàu cá QB - 91205 TS do anh Đào Xuân Nhật (27 tuổi, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) làm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên khác bị chìm tại khu vực cách cửa biển Cửa Việt (Quảng Trị) khoảng 13 hải lý.

Lực lượng chức năng kết nối được với tàu cá QB - 91889 TS kịp thời cứu được 6 người gặp nạn, riêng thuyền viên Đào Văn Bá (25 tuổi, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) mất tích, đang được tàu cá nói trên tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.