Quảng Bình: Một người tìm cách nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly phòng dịch Covid-19

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
09/11/2021 10:11 GMT+7

Một người quê Nghệ An từ Lào về nhưng lại tìm cách nhập cảnh trái phép vào Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (H.Minh Hóa, Quảng Bình ) để trốn cách ly y tế phòng Covid-19.

Ngày 9.11, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình) cho biết đơn vị đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp qua lại biên giới trái phép và trốn cách ly phòng dịch Covid-19.

Cụ thể, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã xử phạt Lưu Văn Sơn (42 tuổi, quê Nghệ An) về các hành vi “qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định” và “trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”; tổng mức phạt 11,5 triệu đồng.

Lưu Văn Sơn bị xử phạt hành chính vì 2 hành vi vi phạm

h.n

Trước đó, ngày 8.11, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, lực lượng kiểm tra kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện và bắt giữ Lưu Văn Sơn khi Sơn đang đi từ hướng Lào về Việt Nam với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua quá trình xác minh và đấu tranh của cơ quan chức năng, Lưu Văn Sơn khai nhận đã đi nhờ xe từ Lằng Khằng (tỉnh Khăm Muộn, Lào) đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Sau đó, Sơn đi bộ men theo hàng rào ở bãi xe, đang chờ làm thủ tục để tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và trốn tránh cách ly y tế.

Lực lượng chức năng đã test nhanh Covid-19 đối với Sơn, cho kết quả âm tính. Sau đó, Sơn được đưa đi cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Người chưa tiêm vắc xin Covid-19 về quê phải cách ly 14 ngày, xét nghiệm 3 lần
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.