Quảng Bình: Người dân tháo dỡ rào chắn trước các nhà máy xi măng sau đối thoại

07/11/2021 17:38 GMT+7

Đến trưa nay 7.11, người dân sống gần các nhà máy xi măng ở thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) đã tháo dỡ lều bạt, rào chắn... sau khi đối thoại với lãnh đạo tỉnh.

Việc tháo dỡ phong tỏa các nhà máy xi măng được thực hiện sau cuộc đối thoại giữa đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Bình, UBND H.Quảng Ninh, các sở, ban, ngành với các hộ dân địa phương.

Tại cuộc đối thoại với các hộ dân và đại diện các nhà máy xi măng, sau khi nghe các ý kiến của người dân và các cấp, ngành, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, đã giao trách nhiệm cho UBND H.Quảng Ninh tìm phương án di dời 15 hộ dân sống gần các nhà máy. Việc quy hoạch đất di dời phải hợp lý, đáp ứng diện tích sinh sống, sản xuất cho người dân. Đồng thời, thống kê tài sản nhà ở của 15 hộ dân để có phương án hỗ trợ khi di dời…

Người dân sống gần các nhà máy bày tỏ nỗi niềm với ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình

a.m

Đại diện các nhà máy xi măng cũng cam kết hỗ trợ chi phí cho người dân đến khi ổn định. Trong đó, Nhà máy Xi măng Áng Sơn hứa hỗ trợ mỗi hộ dân 1 triệu đồng/tháng.

Như Thanh Niên đã thông tin, cho rằng vì sống trong môi trường quá ô nhiễm, từ ngày 5.11, nhiều người dân sống dọc đường vào các nhà máy xi măng ở thôn Áng Sơn đã dựng lều bạt, căng băng rôn và rào chắn cổng nhà máy, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà máy. Hiện trên trục đường này có 3 nhà máy xi măng đang hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.