Quảng Bình muốn 'quản lý chặt' phóng viên, cộng tác viên

10/09/2017 09:43 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Bình ngày 9.9 cho hay vừa ra chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai luật Báo chí năm 2016; thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Khi làm việc, yêu cầu phóng viên xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí do lãnh đạo cơ quan báo chí ký.
Nếu phát hiện cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín hoặc gây hiểu lầm thì thực hiện phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí và Sở TT-TT.
Các cơ quan báo chí và phóng viên phải hoạt động đúng tôn chỉ; quản lý chặt chẽ hoạt động của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên.
Theo UBND tỉnh Quảng Bình, hoạt động báo chí trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế như: sử dụng các loại giấy tờ không hợp pháp, hợp lệ; lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức; còn thông tin thiếu khách quan, thiếu chính xác, sai sự thật…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.