Quảng Bình: Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào

Bá Cường
Bá Cường
15/07/2022 19:20 GMT+7

Nhiều hoạt động ý nghĩa, giao lưu hữu nghị giữa lãnh đạo, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) được tổ chức tại biên giới 2 nước Việt Nam - Lào.

Ngày 15.7, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (H.Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) và cửa khẩu quốc tế Na Phao (H.Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào), chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào cấp Bộ đội biên phòng tỉnh 2022 được tổ chức.

Đoàn đại biểu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 528 với đoàn đại biểu Lào

bá Cường

Tham dự chương trình, có thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam; thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 4; ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Đoàn đại biểu Việt Nam bàn giao công trình Ánh sáng vùng biên tại bản Na Chắt (tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào)

bá Cường

Về phía nước CHDCND Lào, có ông Văn-Xay-Phong-Sạ-Vẳn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn; thiếu tướng Chum-Mạ-Ni Vông-Mạ-Ni, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Lào.

Ông Trần Thắng (áo trắng, đứng giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, giới thiệu các món ăn đặc sản của tỉnh Quảng Bình cho đoàn đại biểu nước Lào

bá Cường

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng Bộ đội biên phòng tỉnh đã sang nước bạn Lào tham gia các hoạt động trồng cây tại khu vực cửa khẩu Na Phau. Đồng thời, bàn giao công trình Ánh sáng vùng biên; tham dự gian hàng 0 đồng và trao tặng quà cho các em nhỏ, người dân tại bản Na Chắt (H.Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào).

Người dân bản Na Chắt đến mua sắm tại gian hàng 0 đồng

Bá Cường

Phát biểu tại chương trình, đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình, hy vọng thông qua những chương trình giao lưu hữu nghị sẽ gia tăng tình đoàn kết, hợp tác bền vững giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Quảng Bình, tỉnh Khăm Muộn nói riêng.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đón đoàn đại biểu Bộ đội biên phòng tỉnh Khăm Muộn sang dự các hoạt động tại Việt Nam

bá CƯờng

Lực lượng Bộ đội biên phòng 2 nước thực hiện tuần tra song phương tại biên giới

bá Cường

"Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào cấp Bộ đội biên phòng tỉnh góp phần tạo nên sức lan tỏa hơn nữa về mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, nhân dân 2 nước, trong đó có 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn", đại tá Bình nói.

Lễ kết nghĩa hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước Việt Nam - Lào

Bá Cường

Kết thúc chuyến thăm Lào, đoàn đại biểu Việt Nam đã trở về cột mốc 528, cử hành lễ chào cột mốc và đón đoàn đại biểu Lào sang Việt Nam, tiếp tục dự các hoạt động tuần tra song phương; ký kết tình hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới của 2 nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.