Quảng Bình: Nước lũ rút nhanh nhưng hàng trăm nhà dân vùng lũ Lệ Thủy vẫn đang ngập nước

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
19/10/2021 09:30 GMT+7

Mặc dù nước lũ ở H.Lệ Thủy (Quảng Bình) đã rút mạnh, nhưng đến sáng nay 19.10 tại huyện vùng trũng này vẫn còn hơn 500 ngôi nhà bị ngập nước .

Sáng nay 19.10, PV Thanh Niên ghi nhận tình hình mưa lũ tại H.Lệ Thủy đã có dấu hiệu giảm bớt, nước lũ đã rút nhanh, mực nước xuống thấp hơn so với ngày hôm qua 18.10. Tuy nhiên, theo thống kế của Ban chỉ huy PCTT - TKCN H.Lệ Thủy, đến 6 giờ sáng 19.10, toàn huyện vẫn có khoảng 556 lượt hộ bị ngập (ngập dưới 1m).

Trong đó, khu vực ngập lụt dai dẳng chủ yếu tập trung tại các thôn: Bình Minh (xã Dương Thủy), An Xá, Tuy Lộc (xã Lộc Thủy), Thạch Bàn, Phú Thọ, Tân Lệ (xã An Thủy), Vinh Quang (xã Sơn Thủy)…

Hiện tại, đường về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn ngập sâu một số đoạn, từ 0,3 - 0,7 m; QL 9C đoạn qua trung tâm huyện có một số đoạn còn ngập dưới 0,5 m.

Nhiều vùng tại Lệ Thủy hiện vẫn còn ngập lụt

q.n

Mực nước trên sông Kiến Giang tại Trạm Kiến Giang ở thời điểm 4 giờ sáng nay 19.10 ở mức dưới báo động 1 là 0,14 m; mực nước tại trạm Lệ Thủy (ở Phan Xá) là 2,77 m, trên mức báo động 3 là 0,07 m.

Lũ rút, các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn huyện đang tập trung khắc phục hậu quả, thu dọn vệ sinh. Có 38 hộ dân với 177 khẩu tại khu vực có nguy cơ cao sạt lở núi và khu vực ngập lụt sâu ở các xã Lâm Thủy, Phú Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy phải di dời đến nơi an toàn trước đó cũng đã quay trở về nhà.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN H.Lệ Thủy cho hay đang tiếp tục cập nhật, thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra mấy ngày qua.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin trong đợt mưa lũ này, H.Lệ Thủy bị ngập nặng nhất khi có 20 xã với 1.683 hộ bị ngập từ 0,2 m - 0,5m; nhiều trường học tại đây cũng bị ngập nước.

Cảnh báo tiếp tục có đợt mưa lớn trút xuống miền Trung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.